VnReview
Hà Nội

Viettel 2014: tăng trưởng ngoạn mục

Ngày 24/01/2015, tại Hà Nội, Tập đoàn Viễn thông Quân đội đã tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2014 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Tới dự Hội nghị có Đ/c Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó bí thư quân uỷ TW, Bộ trưởng BQP;; Đ/c Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ TT&TT. Gần 4 ngàn cán bộ nhân viên của Tập đoàn đến tận cấp huyện đã tham gia Hội nghị. 

Đạt mức tăng trưởng rất cao 20% so với mức tăng trưởng chung của các doanh nghiệp

- Doanh thu đạt 197.000 tỷ đồng, tăng trưởng trên 20%.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 42.000 tỷ đồng, tăng trưởng 15%.

- Năng suất lao động tăng 14%.

- Thu nhập của người lao động tăng  10%.

- Là doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước trên 15.000 tỷ đồng.

- Tạo ra công ăn việc làm cho gần 80.000 người trên toàn cầu.

Như vậy, Viettel đã hoàn thành kế hoạch 5 năm (2010-2015) trước một năm. Viettel đã củng cố vững chắc vị trí là doanh nghiệp viễn thông dẫn đầu và Tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu khi chiếm tới 12% doanh thu và 23% lợi nhuận của toàn bộ gần 1000 doanh nghiệp nhà nước.

Về mạng lưới viễn thông: Mạng lưới 3G được đầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng. Tất cả các chỉ tiêu kỹ thuật đều vượt tiêu chuẩn ngành. Mạng cố định băng siêu rộng công nghệ GPON đã được triển khai trên toàn quốc. Hạ tầng viễn thông đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ viễn thông, truyền hình và công nghệ thông tin đến mọi gia đình, mọi khách hàng. Toàn Tập đoàn đã dịch chuyển về chất từ một nhà mạng sang nhà cung cấp nội dung, ứng dụng.

Đầu tư nước ngoài: Thị trường gấp đôi Việt Nam

Trong năm đã khai trương dịch vụ thêm 2 nước Peru và Cameroon. Hiện tại Viettel đã đầu tư tại 9 quốc gia với tổng dân số 175 triệu dân, gần gấp đôi dân số Việt Nam. Tổng doanh thu nước ngoài tăng trưởng 25% và đạt 1,2 tỷ đôla Mỹ, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 156 triệu đôla và tăng trưởng 32%. Tính đến nay, thị trường nước ngoài đã mang về 278 triệu đôla lợi nhuận cho đất nước.

Nghiên cứu, sản xuất thiết bị

Nghiên cứu, sản xuất thiết bị được coi là trụ cột thứ 3 trong chiến lược phát triển của Viettel, bên cạnh 2 trụ cột khác là Viễn thông trong nước và Viễn thông nước ngoài. Đã sản xuất và đưa vào sử dụng một số thiết bị viễn thông chủ chốt, các phần mềm viễn thông, phần mềm quản lý. Đã làm chủ công nghệ sản xuất thiết bị, khí tài quân sự, bước đầu tạo nền tảng cho việc hình thành một tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

Kinh doanh gắn liền với hoạt động xã hội

1- Chương trình 24.000 con bò giống cho các hộ nghèo 11 tỉnh biên giới. Trong năm đã mua và tặng bò cho gần 6.000 hộ. Kế hoạch đến hết 2015, 24.000 hộ nghèo biên giới sẽ có bò giống để thoát nghèo, định cư ổn định, bám và giữ đất biên cương của Tổ quốc.

2- Tiếp tục chương trình đưa Internet băng siêu rộng bằng cáp quang đến tất cả các trường học của Vietnam. Viettel cam kết trong 2 năm sẽ kết nối cáp quang cho hầu hết các trường để đưa chất lượng giáo dục đẳng cấp quốc gia, quốc tế, đến mọi nơi, cho mọi người trên toàn quốc.

3- Năm 2014, nhân kỷ niệm 10 năm dịch vụ di động, Viettel đã dành 260 tỷ đồng, tặng cho 2.600 xã nghèo để lập quĩ giúp học sinh nghèo học tập, đây là chương trình lớn nhất dành cho học sinh nghèo trên toàn quốc.

4- Năm 2014, Viettel đã chi cho các chương trình xã hội, nhân đạo là 450 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm 2013.

Mục tiêu 2015

Năm 2015, Viettel tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao 20%, đạt doanh thu 230.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 15%, năng suất lao động tăng 15%. Viettel cũng sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao đến 2020.

Viettel tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả các chuyển dịch chiến lược. Đẩy mạnh kinh doanh các dịch vụ băng siêu rộng, Đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi ngõ ngách của đời sống. Tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế. Tăng cường đầu tư về chiều sâu cho nghiên cứu, sản xuất thiết cả dân sự và quân sự.

Chủ đề khác