VnReview
Hà Nội

Huawei đang trở thành nhà đăng ký bằng sáng chế hàng đầu tại Châu Âu

Huawei, nhà cung cấp các giải pháp CNTT-TT (ICT) hàng đầu thế giới, là một trong những công ty đứng đầu trong việc đăng ký bằng sáng chế tại Cơ quan Cấp bằng Sáng chế Châu Âu (EPO – European Pantent Office), theo một báo cáo vừa được công bố cho biết. Đứng thứ 11, Huawei đã đệ trình lên cơ quan này 1.077 đơn cấp bằng sáng chế châu Âu trong năm 2013, thể hiện cam kết mạnh mẽ của tập đoàn trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ như một người định hướng sáng tạo.

Trong năm 2013, EPO đã nhận được 266.000 hồ sơ đăng ký bằng sáng chế, trong đó 1.077 hồ sơ là của Huawei đăng ký. Tính đến tháng 12/2013, Huawei đã được cấp tổng cộng 7.300 bằng sáng chế tại các quốc gia Châu Âu.

Huawei, giống như nhiều công ty khác, luôn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ (IPR) và thực hiện các quyền để đảm bảo những sáng tạo của mình được bảo hộ. Liên tục đóng góp các phát minh sáng tạo cho ngành, Huawei mỗi năm đều đầu tư trên 10% doanh thu của mình cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D).

"Huawei là một trong những người sở hữu bằng sáng chế hàng đầu trên thế giới", Cindy Bian, Luật sư bằng sáng chế thuộc Phòng Quyền sở hữu Trí tuệ của Huawei phát biểu. "Chúng tôi hiện nắm trên 36.500 bằng sáng chế được cấp phép tính đến cuối năm 2013. Việc chúng tôi đứng ở tốp đầu đăng ký sáng chế tại Châu Âu chứng minh sự tập trung của chúng tôi cho sáng tạo, cũng như cam kết của chúng tôi đối với môi trường kinh doanh Châu Âu".

Ngay từ những năm đầu hoạt động, Huawei đã luôn đi đầu trong việc ủng hộ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ một cách mạnh mẽ. Tập đoàn cũng là một trong những công ty Trung Quốc đầu tiên ký kết các thỏa thuận cấp phép chéo (cross-licensing) với các đối tác Phương Tây. Công ty đã chi trả khoảng 300 triệu USD tiền phí bản quyền mỗi năm cho việc sử dụng một cách hợp pháp các công nghệ được cấp bằng sáng chế.

Huawei cũng đi đầu trong việc hợp tác với các công ty khác để bảo đảm việc không ngừng hoàn thiện các hệ thống pháp lý về Sở hữu Trí tuệ trên khắp thế giới. Cách tiếp cận này hoàn toàn phù hợp với các hoạt động của Liên minh Châu Âu (EU) trong việc giúp các công ty bảo vệ bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại và bản quyền của mình với quan điểm để nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Các quy định về sáng chế của Châu Âu có hiệu lực trong toàn khối, với khả năng bảo hộ cho các phát minh sáng chế tại tất cả 25 quốc gia thành viên EU, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/1/2013. Huawei luôn ủng hộ văn kiện này từ khi nó được hình thành, bởi đây là một phương thức tiết kiệm chi phí trong việc bảo hộ bằng sáng chế trong một thể thống nhất tại tất cả các quốc gia thành viên EU tham gia.

Công ty đã ủng hộ một hệ thống cấp phép Quyền Sở hữu Trí tuệ (IPR) thống nhất ở cấp độ toàn cầu trong nhiều năm qua và kêu gọi các doanh nghiệp, các cơ sở nghiên cứu, giới đào tạo và các nhà xây dựng chính sách cùng hợp tác để phát triển một nền tảng toàn cầu cho sáng tạo.

Huawei chủ động hợp tác với các công ty và các tổ chức của Châu Âu để đạt được những đột phá trong sáng tạo, cũng như cam kết sử dụng tầm ảnh hưởng và sự hiện diện trên toàn cầu để thúc đẩy hợp tác sáng tạo trong các khu vực và trên thế giới. ;

Huawei hiện có hơn 7.700 nhân viên hoạt động tại Châu Âu, trong đó có 850 người đang làm việc trong lĩnh vực R&D. Chúng tôi đang vận hành 14 cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) đặt tại 8 quốc gia Châu Âu (Bỉ, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Italy, Thụy Điển và Anh) và hợp tác với các đối tác viễn thông – ICT cùng vận hành nhiều trung tâm sáng tạo liên hợp tại Châu Âu.

Chủ đề khác