VnReview
Hà Nội

Đánh giá chi tiết Oppo F3 Plus

Đây là smartphone mới của hãng điện thoại Trung Quốc Oppo vừa bán ra thị trường Việt Nam từ ngày 1/4. Sản phẩm được định vị thuộc phân khúc cận cao cấp, cạnh tranh với các điện thoại vừa ra gần đây như Samsung Galaxy A7 2017 hay HTC U Play.

Oppo F3 Plus có giá công bố là 10,69 triệu đồng, được hãng tặng trực tiếp 700.000 đồng cho người mua thanh toán luôn bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng trong thời gian từ ngày 1-16/4/2017. Điện thoại này có thiết kế và cấu hình tương đồng với một sản phẩm được Oppo ra mắt thị trường quốc tế cách đây không lâu là R9s Plus. F3 Plus chỉ có một điểm khác với bản R9s Plus là có thêm camera phụ 8MP phía trước sử hữu ống kính góc rộng cùng với camera 16MP có góc chụp thông thường.

Video mở hộp và đánh giá Oppo F3 Plus

Ngoài điểm nhấn là có tới hai camera trước để hỗ trợ chụp ảnh tự sướng, các cấu hình khác của F3 Plus gồm vi xử lý Snapdragon 653 tám lõi 1.9Ghz, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, camera sau 16MP, hỗ trợ 2 SIM, khe cắm thẻ nhớ, phiên bản Color OS dựa trên Android 6, pin 4.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh VOOC. Chi tiết về cấu hình của máy có thể xem thêm tại đây.

Thiết kế

Oppo F3 Plus hiện có hai lựa chọn màu sắc là vàng hoặc đen. Sản phẩm sử dụng thiết kế quen thuộc của Oppo, khá giống chiếc Oppo F1 Plus của năm ngoái và có những nét giống iPhone 6 Plus/6s Plus. Máy có thân kim loại nguyên khối, bề mặt được xử lý nhám mịn ít bám vân tay, các góc và mép phía sau được bo tròn mạnh. Điểm khác biệt đáng kể nhất của F3 Plus là viền màn hình mặt trước đã thon gọn hơn để máy cỡ lớn 6 inch mà vẫn có thể cầm và dùng bằng một tay không quá khó khăn.

Ở phía mặt trước, hai đường viền đen trên màn hình được tối giản, khiến màn hình có cảm giác tràn ra sát tận mép. Còn ở phía mặt sau, sản phẩm có sự xuất hiện của 6 dải ăng ten nhỏ, không phải là một dải nhựa đậm như các sản phẩm khác của Oppo cũng như của các hãng khác. Oppo nói rằng 6 dải ăng ten nhỏ này được lấy ý tưởng từ hình những dòng kẻ của khuông nhạc.

Nút home chứa cảm biến vân tay vẫn được đặt ở vị trí quen thuộc trên mặt trước. Đây là cảm biến vân tay một chạm, chỉ cần chạm nhẹ chứ không cần lực bấm. Tốc độ phản hồi quét vân tay rất nhanh, không có hiệu ứng chuyển cảnh, chỉ cần chạm vào là mở ngay màn hình. Cảm biến vân tay có thể dùng để mở khoá màn hình, các ứng dụng hoặc tập tin được bảo mật.

Các máy Oppo gần đây được nhà sản xuất dán sẵn miếng dán màn hình. Trên điện thoại này, máy được dán sẵn một miếng dán khá dày giúp thêm một lớp bảo vệ màn hình nhưng nó làm mép tiếp xúc giữa màn hình và khung máy bị gờ lên gây cấn và sắc tay khi cầm. Nếu tháo miếng dán đó ra thì hiện tượng này không còn nữa. Và nếu để ý kỹ, cạnh máy trông hơi rối, nhiều chi tiết và đường phay cắt kim cương khiến màn hình và mặt lưng thiếu đi sự liền mạch.

Các phím nguồn và tăng giảm âm lượng được đặt ở vị trí không khó thao tác, bấm có độ nảy. Tuy vậy, đáng tiếc là Oppo vẫn chưa trang bị cổng USB Type C trên thiết bị này trong khi những sản phẩm cạnh tranh như Galaxy A7 2017 của Samsung vừa ra đã có.

Máy hỗ trợ 2 SIM chuẩn Nano, trong đó một khay dùng chung với khe cắm thẻ nhớ ngoài

Nhìn chung, thiết kế của Oppo F3 Plus gây được ấn tượng ở mặt trước, viền hai mép được tối ưu tốt vừa tạo được hiệu ứng thị giác vừa giúp máy thon gọn, dễ cầm và hai viền trên dưới tạo được sự cân đối. Tuy vậy, mặt sau chưa tạo được sự mới lạ cũng như chưa thoát được cảm giác giống iPhone dù có sự xuất hiện của 6 dải ăng ten nhỏ.

Các phụ kiện đi kèm máy gồm củ sạc và cáp sạc nhanh VOOC, tai nghe, vỏ ốp trong, sách hướng dẫn. Chiếc F3 Plus được Oppo dán sẵn miếng dán màn hình.

Màn hình

F3 Plus dùng màn hình IPS LCD kích cỡ 6 inch độ phân giải Full-HD với mật độ điểm ảnh 367 PPI, đủ chi tiết để người dùng cảm thấy thoải mái. Màn hình sáng và màu sắc nịnh mắt. Khi chụp và xem lại ảnh chụp trên điện thoại thấy màu sắc sinh động hơn hẳn khi chuyển sang máy tính. Góc nhìn của màn hình khá rộng và có thể nhìn ngoài trời rõ ràng khi tăng độ sáng lên mức cao.

Khi đo trên thiết bị chuyên dụng, màn hình của F3 Plus có độ sáng tối đa tới 631 nit, cao hơn các smartphone cùng tầm giá ra mắt gần đây. Đây là một trong các yếu tố quan trọng giúp màn hình nhìn rõ hơn ngoài trời. Trong thực tế, màn hình này chỉ cần bật một nửa thang độ sáng là đủ khi sử dụng trong nhà hoặc môi trường không quá sáng, chỉ khi sử dụng ngoài trời mới cần đến độ sáng tối đa.

Trên kết quả đo, độ tương phản cao và màu đen cũng hiển thị khá sâu. Tuy vậy, một số gam màu như xanh và đỏ lại bị lệch so với màu tiêu chuẩn. Điều này có thể là do nhà sản xuất cố ý tinh chỉnh để khiến màu sắc tổng thể trông nịnh mắt người dùng hơn. Hoặc cũng có thể là do chất lượng tấm nền của sản phẩm chưa phải là loại tấm nền cao cấp (hiển thị vừa đẹp vừa chuẩn màu) như trên các điện thoại đầu bảng.

Bảng kết quả đo màn hình của Oppo F3 Plus và một số máy cùng tầm giá khác.

Biểu đồ thể hiện các màu sắc cơ bản (chấm tròn là màu máy hiển thị, còn ô vuông là vị trí màu tiêu chuẩn). Màu hiển thị chuẩn thì chấm tròn và ô vuông sẽ gần hoặc chồng lên nhau.

Phần mềm

Về phần mềm, Oppo cuối cùng đã chịu nâng cấp nền tảng Color OS của mình lên nền Android 6.0 thay vì dậm chân ở phiên bản Android 5.1 cũ. Xét ra thì như vậy vẫn là chậm bởi Android 7 cũng ra khá lâu và giờ Google đã bắt đầu phát hành bản thử nghiệm Android O cho các nhà phát triển. Tuy nhiên, Oppo hay như Xiaomi và Huawei có phong cách tùy biến phần mềm của mình trên nền tảng Android một cách toàn diện, do đó các phiên bản phần mềm tuỳ biến của những hãng này trên các nền tảng Android khác nhau cũng không tạo sự thay đổi nhiều.

Phần mềm và giao diện phần mềm Color OS trên F3 Plus

So với phiên bản ColorOS cũ dựa trên Android 5.1, phiên bản Color OS mới trên OPPO F3 Plus có giao diện được trau truốt hơn và vẫn duy trì những nét giống với giao diện iOS trên iPhone từ các icon ứng dụng đến giao diện của một số ứng dụng như máy ảnh, tin nhắn và giao diện cài đặt. Bản Color OS mới cũng chưa thấy có thêm tính năng mới đáng chú ý nào.

Các tính năng điều khiển bằng cử chỉ quen thuộc trên các máy của Oppo

Bộ ứng dụng Trung tâm bảo mật có nhiều tính năng dọn dẹp bộ nhớ và bảo mật ứng dụng, dữ liệu trên máy.

Tất nhiên, các máy Oppo trước đó đã có khá nhiều tính năng riêng như các thao tác điều khiển bằng cử chỉ trên màn hình tắt và bật; bộ ứng dụng Trung tâm bảo mật với nhiều chức năng giúp quản lý dữ liệu cũng như ứng dụng cài trên máy; chế độ sử dụng một tay (lướt nhẹ tay từ góc trái hoặc phải đến giữa màn hình để kích hoạt) và chế độ màn hình lọc bớt ánh sáng xanh để sử dụng ban đêm đỡ chói mắt...

Hiệu năng

Dù được nhà sản xuất quảng bá là smartphone tự sướng nhưng hiệu năng thực sự là điểm sáng ở F3 Plus. Máy được trang bị bộ vi xử lý tích hợp Snapdragon 653 tám lõi, RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB. Snapdragon 653 là vi xử lý cho các thiết bị tầm trung và cận cao cấp của Qualcomm gồm 8 lõi vi xử lý, trong đó có 4 lõi hiệu năng cao Cortex-A72 tốc độ 1.95GHz và 4 lõi tiết kiệm điện năng Cortex-A53 tốc độ 1.44GHz cùng với vi xử lý đồ hoạ Adreno 510.

Trong trải nghiệm thực tế, mọi thao tác sử dụng trên điện thoại đều chạy mượt. Khả năng xử lý game đồ họa nặng cũng không gặp trở ngại với bất kỳ game nào ở mức thiết lập đồ hoạ nặng nhất. Máy chơi tốt các game nặng đồ hoạ nhất hiện nay như N.O.V.A.3, Dead Trigger 2 hay Warhammer 40,000: Freeblade với tốc độ khung hình cao, ổn định.

Kết quả đo số khung hình trên giây khi chơi Dead Trigger 2 trên Oppo F3 Plus bằng phần mềm GameBench

Khi đo thử bằng ứng dụng GameBench, F3 Plus đạt số khung hình ổn định ở mức 51 fps với game Dead Trigger 2, đủ chơi mượt mà ở cả những cảnh đông quái. Còn với game Warhammer 40,000: Freeblade thì máy cũng duy trì độ mượt với tốc độ 49 fps, không bị tụt khung hình trong quá trình chơi.

Bộ nhớ RAM 4GB giúp máy xử lý đa nhiệm tốt. Tuy vậy, sản phẩm nhanh bị nóng lên sau khoảng một giờ chơi liên tục các game nặng đồ hoạ như N.O.V.A.3 hay Dead Trigger 2 hoặc khi chụp ảnh, quay phim. Dù sao, thân kim loại cũng giúp máy thoát nhiệt nhanh, chỉ vài phút ngừng sử dụng là máy mát trở lại.

Video đọ hiệu năng Oppo F3 Plus và Galaxy A7 2017

Ở khía cạnh hiệu năng, điện thoại này trội hơn nhiều so với các sản phẩm cạnh tranh hiện nay như Galaxy A7 2017 hay HTC U Play. Trên các phần mềm đo hiệu năng, F3 Plus cũng đạt điểm cao khi so sánh với các sản phẩm ở cùng tầm giá.

Phần mềm Antutu đánh giá hiệu năng tổng thể của thiết bị

Phần mềm GeekBench đánh giá khả năng xử lý của CPU

Bài test Manhattan trên phần mềm GFXBench đo hiệu năng xử lý đồ hoạ của GPU

Thời gian pin

Máy sử dụng viên pin 4.000 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh VOOC được dùng riêng trên các sản phẩm của Oppo. Trên các bài đo pin quen thuộc của VnReview, F3 Plus có thời lượng pin tốt ở hoạt động xem phim và lướt web nhưng lại thấp bất ngờ ở hoạt động chạy game giả lập.

Lướt web trên mạng Wi-Fi ở điều kiện độ sáng màn hình mức 70%, tính từ lúc pin đầy đến khi còn 10%.

Xem phim HD offline lưu trực tiếp vào máy ở điều kiện độ sáng thiết lập ở mức 70%, tính từ lúc pin đầy đến khi còn 10%.

Riêng về hoạt động test pin bằng ứng dụng chơi game giả lập trên GFX Bench, thời lượng pin của F3 Plus chỉ đạt 3 giờ 21 phút, con số thấp bất ngờ nếu so với thời gian pin lướt web và xem phim. Trong quá trình test, chiếc điện thoại của Oppo chạy mượt các hiệu ứng trong game nhưng cũng bị nóng lên rõ rệt đến mức khó chịu. Cũng phải nói là bài test pin với hoạt động chạy game trên GFXBench rất nặng, thường ép GPU hoạt động hết công suất dẫn đến việc hao pin, nóng máy hơn cả chơi game nặng.

Bài test pin bằng GFX Bench thường ép GPU phải hoạt động 100% trong thời gian dài nên khiến hao pin, nóng máy hơn cả chơi game nặng.

Trong khi đó khi sử dụng thực tế, kể cả khi chơi game nặng thì máy cũng ít khi hoạt động ở mức này. Khi thử chơi game nặng N.O.V.A.3 và Dead Trigger 2 ở mức đồ hoạ cao nhất, chiếc Oppo F3 Plus có nóng lên sau khoảng 1 giờ chơi liên tục nhưng không đến mức khó chịu như lúc test trên GFXBench và thời lượng pin cũng cải thiện nhiều, được khoảng 5,5 giờ chơi game nặng từ lúc pin đầy 100% đến khi còn 10%.

Củ sạc VOOC có khả năng sạc nhanh 5V/4A

Đầu cắm của cáp sạc VOOC cũng khác biệt với đầu cắm micro-USB thông thường

Công nghệ sạc nhanh VOOC cho phép sạc điện áp 5V và dòng điện tới 4A, không phải là 2A như thông thường. Chính vì vậy, máy sạc khá nhanh, 70% pin đầu tiên chỉ mất 30 phút và tổng thời gian sạc đầy là 1h45 phút. Ở 30% pin cuối cùng, máy giảm tốc độ sạc xuống chậm hơn nhiều so với 70% pin đầu tiên.

Camera

Giống như các thế hệ F Series trước đó là F1s hay F1 Plus, Oppo tiếp tục tập trung quảng bá tính năng camera selfie trên chiếc F3 Plus. Điểm đáng chú ý là F3 Plus được trang bị hệ thống camera selfie kép, cảm biến kích thước lớn 1/3 inch. Trong đó, 1 camera độ phân giải 16MP khẩu độ f/2.0 tiêu cự tương đương 21mm cho góc chụp cận và 1 camera 8MP khẩu độ f/2.4 tiêu cự tương đương 11mm cho góc chụp rất rộng, phù hợp để selfie lấy trọn được phong cảnh, selfie đông người mà không cần dùng đến các phụ kiện như gậy tự sướng.

Mô hình camera kép phía trước với một ống kính góc siêu rộng này đã từng xuất hiện trên chiếc LG V10 nhưng hệ thống camera kép của Oppo có độ phân giải cao hơn cùng khả năng "xóa phông" để tạo hiệu ứng độ sâu trường ảnh. Camera sau cũng sở hữu những thông số đáng chú ý với độ phân giải;16MP, cảm biến Sony IMX398 kích thước 1/2.8 inch, khẩu độ lớn f/1.7, kích cỡ điểm ảnh 1,4 μm, tiêu cự tương đương 22mm và hệ thống lấy nét theo pha kép Dual PDAF. 

Trải nghiệm thực tế cho thấy chất lượng ảnh chụp từ camera selfie kép của F3 Plus ở mức tốt. Ảnh sắc nét, chi tiết cao, chế độ làm đẹp da hiệu quả phù hợp với làn da người châu Á. Camera góc rộng giúp tạo ra những bức ảnh selfie lạ mắt hơn, tựa như ảnh selfie bằng các loại camera hành động như GoPro nhưng nếu chụp theo chiều dọc sẽ gây méo hình. Chế độ xóa phông chỉ làm việc trên camera góc cận, hiệu ứng ban đầu chưa thấy ấn tượng, đôi khi xóa nhầm cả vào phần tóc hay thân người. 

Ảnh chụp từ camera selfie 16MP góc cận (bên trái) và camera 8MP góc rộng (bên phải)

Ảnh chụp ở chế độ thông thường (bên trái) và xóa phông (bên phải)

Ảnh selfie từ camera 16MP góc cận

Camera selfie 8MP góc rộng phù hợp khi chụp ảnh theo chiều ngang hơn

Trên camera chính phía sau, trong môi trường đủ sáng, máy cho tốc độ lấy nét khá nhanh và chính xác nhưng vẫn chưa nhanh bằng các máy cao cấp, đặc biệt là ở tốc độ chụp và lưu ảnh. Độ trễ từ khi bấm nút chụp đến khi ảnh hiện ra ở ô xem trước trên giao diện camera vẫn có thể nhận ra bằng mắt thường. Tỷ lệ lấy nét chính xác vẫn chưa thật ấn tượng, ảnh đôi khi vẫn bị "out" nét và lấy nét sai kể cả khi đã giữ chắc tay. Trong các tình huống chênh sáng, ngược sáng và thiếu sáng, tốc độ lấy nét và lưu ảnh của Oppo F3 Plus giảm đi, tỷ lệ lấy nét sai tăng lên so với môi trường đủ sáng.

Về chất lượng ảnh, trong điều kiện đủ sáng, Oppo F3 Plus cho ảnh với chất lượng tốt. Độ nét, chi tiết cao, màu sắc tươi tắn, đặc biệt là dải sáng rộng. Trong các tình huống chênh sáng và ngược sáng, máy có thể thu được rõ ràng chi tiết ở cả vùng sáng và vùng tối ngay ở chế độ tự động không bật HDR, gần đạt đến chất lượng như chụp HDR trên các máy cao cấp.

Khi thiếu sáng, chất lượng ảnh chụp của Oppo F3 Plus vẫn ở mức tốt. Ảnh giữ độ sáng và cân bằng trắng ở mức vừa phải. Ảnh chụp tối của Oppo F3 Plus cũng cho độ nét, chi tiết tốt, ít nhiễu, chống rung hiệu quả.

Có thể thấy, dù tốc độ lấy nét, lưu ảnh và độ chính xác khi lấy nét của Oppo F3 Plus chưa có nhiều đột phá so với các hãng khác nhưng chất lượng ảnh chụp cả trong điều kiện thiếu sáng và đủ sáng lại để lại nhiều ấn tượng, tốt hơn hẳn các smartphone thế hệ trước của hãng này và thậm chí nhỉnh hơn nhiều các đối thủ cùng tầm giá hiện nay.

Kết luận

Sau cả năm 2016 chủ yếu tập trung ở phân khúc giá rẻ và tầm trung. Chiếc F3 Plus là sản phẩm đầu tiên trong chiến lược tiến lên phân khúc cao hơn của Oppo trên thị trường smartphone. Nếu nhìn tổng thể, sản phẩm này có thể nói khá sáng giá so với mức giá hiện tại của sản phẩm. Máy không có nhiều điểm mới mẻ về thiết kế, phần mềm nhưng các yếu tố cơ bản còn lại gây được ấn tượng tốt: camera trước và sau chụp ảnh đẹp, có thêm camera phụ góc rộng để chụp tự sướng nhóm; hiệu năng nhanh nhẹn, đủ chạy mượt hầu như mọi ứng dụng; thời lượng pin cũng khá "trâu", yên tâm đủ dùng cả ngày với cường độ cao.

So với các đối thủ cùng tầm giá như Samsung Galaxy A7 2017 hay HTC U Play, Oppo F3 Plus có lợi thế ở hiệu năng, camera nhưng kém hơn về thiết kế, phần mềm. Dù vậy, chiến lược quảng bá rầm rộ cùng hệ thống phân phối phủ khắp cả nước có lẽ sẽ giúp sản phẩm của Oppo có được doanh số trội hơn các đối thủ.

Video mở hộp và đánh giá Oppo F3 Plus

Đạt Phong

Chủ đề khác