VnReview
Hà Nội

9 triệu thuê bao di động Hàn Quốc bị hacker chiếm đoạt

Dư luận Hàn Quốc đang sôi sục vì dữ liệu của gần 9 triệu thuê bao di động thuộc nhà mạng KT bị đánh cắp và bán kiếm lời. Hiện cảnh sát đã bắt giam hai kẻ tình nghi, trong đó một người có họ là Choi.

Theo thông tin đội phản ứng chống khủng bố mạng của Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cung cấp cho tờ Korea Times, hai nghi phạm này đã đút túi số tiền tương đương khoảng 877.000 USD bằng cách bán thông tin liên lạc và chi tiết gói cước của 8,7 triệu thuê bao, tức gần một nửa khách hàng của nhà mạng này, cho các nhà tiếp thị qua điện thoại.

Hacker bị buộc tội ăn cắp dữ liệu từ 9 triệu người dùng di động Hàn Quốc

Bảy người khác bị cáo buộc mua dữ liệu đã bị bắt nhưng không bị giam giữ.

Sự việc này bắt đầu từ tháng Hai nhưng KT không liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền cho tới khi phát hiện manh mối về việc bị rò rỉ dữ liệu thuê bao vào ngày 13/7.

Hãng này đã xác nhận rằng các dữ liệu bị đánh cắp bao gồm tên khách hàng, số đăng ký và số điện thoại. KT đã xin lỗi khách hàng về vụ việc này và hứa sẽ thắt chặt bảo mật thông tin khách hàng.

NeoKim

Chủ đề khác