VnReview
Hà Nội

Hải quân Mỹ dự báo bão Haiyan: giảm cường độ, đi chệch hướng

Theo cập nhật mới nhất của Trung tâm cảnh báo bão chung (JTWC) của Hải quân và Không lực Hoa Kỳ thì vùng tâm bão của siêu bão Haiyan đã di chuyển hơi chệch hướng ở ngoài khơi miền Trung và cường độ đã giảm. Tuy nhiên, đây vẫn là một siêu bão và vùng tâm bão lớn nên không thể chủ quan.

Như VnReview đã đưa tin, cảnh báo lúc sáng nay của JTWC, vào lúc 1 giờ chiều giờ Việt Nam ngày 9/11, vị trí tâm bão Haiyan ở 13,7 độ Vĩ Bắc, 113,6 độ Kinh Đông (ngoài khơi tỉnh Phú Yên) với sức gió lên đến 240 km/ giờ; giật 296 km/ giờ.

Đến 1 giờ sáng giờ Việt Nam ngày 10/11, vị trí tâm bão khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông (ngoài khơi tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi), sức gió khoảng 203 km/ giờ, sức giật 250 km/ giờ.

Đến 1 giờ chiều giờ Việt Nam ngày 10/11, vị trí tâm bão khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 106,9 độ Kinh Đông (khu vực các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế), sức gió giảm còn 157,42 km/ giờ, sức giật 194,4 km/ giờ.

Cảnh báo bão của Hải quân MỸ sáng 9/11

Cảnh báo đường đi của bão Haiyan của Hải quân Mỹ sáng 9/11

Tuy nhiên, cảnh báo phát lúc 9 giờ UTC (15 giờ theo giờ Việt Nam), vào lúc 1 giờ chiều ngày 9/11 giờ Việt Nam, vị trí tâm bão ở gần 13,5 độ Vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất là 194,46 km/ giờ, giật 240,76 km/ giờ.

Đến 1 giờ sáng giờ Việt Nam ngày 10/11, vị trí tâm bão khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông (ngoài khơi tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi), sức gió khoảng 185,2 km/ giờ, sức giật 231,5 km/ giờ.

Vào 1 giờ chiều ngày 11/11 giờ Việt Nam, vị trí tâm bão ở gần 16,8 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất là 157,4 km/ giờ, giật 194,46 km/ giờ.

Đến 1 giờ sáng ngày 12/11, vị trí tâm bão ở gần 18,6 độ Vĩ Bắc, 106,3 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất là 111,12 km/ giờ, giật 138,9 km/ giờ.

Dự báo bão của Hải quân Mỹ

Cảnh báo đường đi của bão Haiyan của Hải quân Mỹ chiều 9/11

Qua hai bản tin cảnh báo bão này có thể thấy siêu bão Haiyan có thể sẽ đi hơi chệch hướng, tâm bão tập trung ở ngoài khơi miền Trung và cường độ bão có giảm. Tuy nhiên, do vùng tâm bão rộng, và sức gió và sức giật của siêu bão vẫn lớn - đến hơn 180 km/ giờ và hơn 230 km/ giờ tương ứng; nên chúng ta không thể chủ quan.

Một điều quan trọng nữa là nhìn trên bản đồ cảnh báo mới nhất có thể thấy rõ bão sẽ có thể "quét" qua khu vực Hà Nội và lân cận trước khi đổ sang Trung Quốc.

Đường đi của siêu bão Haiyan đang diễn biến phức tạp. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin này trong thời gian tới.

BBT

 

Chủ đề khác