VnReview
Hà Nội

Samsung khai trương bảo tàng đồ công nghệ

Kỷ niệm 45 thành lập, Samsung Electronics dã mở cửa bảo tàng sáng tạo Samsung tại Suwon, Hàn Quốc. Nhiều sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh cũng được vinh danh tại bảo tàng này, tuy nhiên trong số đó có Apple, LG và Sony.

Nhân ngày sinh nhật thứ 45 của mình, Samsung Electronics dã mở cửa  Bảo tàng Sáng tạo Samsung tại Suwon, Hàn Quốc. Một số sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh cũng được vinh danh tại Bảo tàng này, nhưng dĩ nhiên Apple, LG và Sony sẽ không có mặt.

Galaxy S5 có mặt tại bảo tàng sáng tạo của Samsung.

"Bảo tàng sáng tạo của Samsung sẽ tập trung những tuyệt tác mang tính lịch sử của quá trình đột phá trong ngành điện tử", CEO Kwon Oh-huyn của Samsung khẳng định trong buổi lễ ra mắt. "Những đột phá này đã giúp Samsung tạo ra nền tảng công nghệ cao và hoàn thiện các sản phẩm giúp ích cho cuộc sống hôm nay".

Tại bảo tàng này, Samsung sẽ trưng bày 150 ý tưởng sáng tạo từ cả Samsung và các cá nhân, công ty không có mối quan hệ nào với công ty Hàn Quốc. Đây sẽ một dịp hiếm hoi Samsung ghi nhận thành tựu của các đối thủ cạnh tranh.

Tuy nhiê, ngay cả chiếc iPhone của Apple và những chiếc TV LCD của Sony đều không có mặt trong bảo tàng này. Cho dù đây là 2 sản phẩm đã góp phần đưa tên tuổi Samsung đến với các thị trường lớn trên thế giới. Ngay cả đồng hương LG cũng không có một sản phẩm nào tại Bảo tàng của Samsung.

Bảo tàng 5 tầng của Samsung có 3 hội trường lớn: Age of Inventors (Thời kỳ phát minh), Age of Industry Innovation (Thời kỳ đột phá công nghệ) và Age of Creation (Thời đại sáng tạo).

Hội trường Age of Inventors trưng bày các phát minh của Thomas Edison, Graham Bell và Michael Farraday và cũng điểm qua lịch sử của các công ty công nghệ tiên phong như AT&T, Siemens, Philips, GE và NEC. Hội trường Age of Industry Innovation là nơi tập trung các sản phẩm của Samsung và các đối thủ cạnh tranh trên các lĩnh vực vi xử lý bán dẫn, màn hình hiển thị và công nghệ di động. Hội trường Age of Creation là nơi tập trung các giải pháp B2B (hướng vào doanh nghiệp) cũng như ý tưởng Smart Home của Samsung, tầm nhìn của Samsung về ngôi nhà tự động của tương lai gần. Hội trường Samsung History (lịch sử của Samsung) được điều hành độc lập tại tầng 1 với các thông tin lịch sử và triết lý của Samsung.

Hai khu vực trưng bày đầu tiên không chỉ tràn ngập thông tin hữu ích mà còn rất thú vị: Samsung đã sử dụng các màn hình trong suốt để hiển thị thông tin về nơi tham quan. Chắc chắn, Bảo tàng này sẽ là một điểm tham quan hấp dẫn của học sinh Hàn Quốc. Thậm chí, Bảo tàng của Samsung còn có một rạp chiếu 4K panorama 180 độ, với nội dung trình chiếu là một đoạn clip cho thấy Samsung đang cố gắng tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn nhờ các sáng tạo của mình. Đồng thời, Samsung cũng dành riêng một khu vực để trình bày tầm nhìn cho tương lai, với trọng tâm rất lớn đặt vào Smart Home, một ý tưởng hấp dẫn hiện vẫn chưa thu hút được đông đảo người tiêu dùng toàn cầu.

Khó có thể phủ nhận được rằng khung cảnh tại bảo tàng sáng tạo của Samsung rất ấn tượng. Song, công ty Hàn Quốc có vẻ đã cố tình lờ đi vai trò "ghi nhận lịch sử" của các viện bảo tàng thông thường và sử dụng cái này để ra mắt một "phòng trưng bày sản phẩm lai viện bảo tàng" cho chính mình. Dù vẫn ghi nhận lịch sử công nghệ thế giới, có lẽ mục đích thực sự của bảo tàng này là để chứng minh cho cả thế giới thấy rằng Samsung là một công ty "sáng tạo" – một danh hiệu mà Samsung đã theo đuổi không mấy thành công trong những năm qua.

Nhân ngày sinh nhật thứ 45 của mình, Samsung Electronics dã mở cửa  Bảo tàng Sáng tạo Samsung tại Suwon, Hàn Quốc. Một số sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh cũng được vinh danh tại Bảo tàng này, nhưng dĩ nhiên Apple, LG và Sony sẽ không có mặt.

Màn hình choáng ngợp tại cửa đón khách.

Nhân ngày sinh nhật thứ 45 của mình, Samsung Electronics dã mở cửa  Bảo tàng Sáng tạo Samsung tại Suwon, Hàn Quốc. Một số sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh cũng được vinh danh tại Bảo tàng này, nhưng dĩ nhiên Apple, LG và Sony sẽ không có mặt.

Diện tích bảo tàng là 10.950 mét vuông, bao gồm 5 tầng khác nhau.

Nhân ngày sinh nhật thứ 45 của mình, Samsung Electronics dã mở cửa  Bảo tàng Sáng tạo Samsung tại Suwon, Hàn Quốc. Một số sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh cũng được vinh danh tại Bảo tàng này, nhưng dĩ nhiên Apple, LG và Sony sẽ không có mặt.

Khu vực trưng bày Age of Inventors

Nhân ngày sinh nhật thứ 45 của mình, Samsung Electronics dã mở cửa  Bảo tàng Sáng tạo Samsung tại Suwon, Hàn Quốc. Một số sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh cũng được vinh danh tại Bảo tàng này, nhưng dĩ nhiên Apple, LG và Sony sẽ không có mặt.

Mẫu điện thoại đầu tiên trong lịch sử được Graham Bell phát minh vào năm 1875

Nhân ngày sinh nhật thứ 45 của mình, Samsung Electronics dã mở cửa  Bảo tàng Sáng tạo Samsung tại Suwon, Hàn Quốc. Một số sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh cũng được vinh danh tại Bảo tàng này, nhưng dĩ nhiên Apple, LG và Sony sẽ không có mặt.

Máy giặt mô-tơ điện Maytag là nguồn cảm hứng để Samsung bước chân vào thị trường điện tử gia dụng.

Nhân ngày sinh nhật thứ 45 của mình, Samsung Electronics dã mở cửa  Bảo tàng Sáng tạo Samsung tại Suwon, Hàn Quốc. Một số sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh cũng được vinh danh tại Bảo tàng này, nhưng dĩ nhiên Apple, LG và Sony sẽ không có mặt.

Một đoạn video trình bày lịch sử của thị trường đồ điện gia dụng.

Nhân ngày sinh nhật thứ 45 của mình, Samsung Electronics dã mở cửa  Bảo tàng Sáng tạo Samsung tại Suwon, Hàn Quốc. Một số sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh cũng được vinh danh tại Bảo tàng này, nhưng dĩ nhiên Apple, LG và Sony sẽ không có mặt.

Apple II là sản phẩm duy nhất của Apple được Samsung vinh danh.

Nhân ngày sinh nhật thứ 45 của mình, Samsung Electronics dã mở cửa  Bảo tàng Sáng tạo Samsung tại Suwon, Hàn Quốc. Một số sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh cũng được vinh danh tại Bảo tàng này, nhưng dĩ nhiên Apple, LG và Sony sẽ không có mặt.

Samsung điểm qua lịch sử của ngành điện thoại di động với các sản phẩm của IBM và Motorola.

Nhân ngày sinh nhật thứ 45 của mình, Samsung Electronics dã mở cửa  Bảo tàng Sáng tạo Samsung tại Suwon, Hàn Quốc. Một số sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh cũng được vinh danh tại Bảo tàng này, nhưng dĩ nhiên Apple, LG và Sony sẽ không có mặt.

Phải đến năm 2013 smartwatch mới gây sốt song Samsung đã kịp ra mắt chiếc "Watch Phone" vào năm 1999.

Nhân ngày sinh nhật thứ 45 của mình, Samsung Electronics dã mở cửa  Bảo tàng Sáng tạo Samsung tại Suwon, Hàn Quốc. Một số sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh cũng được vinh danh tại Bảo tàng này, nhưng dĩ nhiên Apple, LG và Sony sẽ không có mặt.

Samsung khắc các triết lý thiết kế của mình lên tường của bảo tàng "tự sướng".

Nhân ngày sinh nhật thứ 45 của mình, Samsung Electronics dã mở cửa  Bảo tàng Sáng tạo Samsung tại Suwon, Hàn Quốc. Một số sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh cũng được vinh danh tại Bảo tàng này, nhưng dĩ nhiên Apple, LG và Sony sẽ không có mặt.

Lịch sử của công ty được trưng bày qua một loạt các hộp nhỏ.

Nhân ngày sinh nhật thứ 45 của mình, Samsung Electronics dã mở cửa  Bảo tàng Sáng tạo Samsung tại Suwon, Hàn Quốc. Một số sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh cũng được vinh danh tại Bảo tàng này, nhưng dĩ nhiên Apple, LG và Sony sẽ không có mặt.

Tầm nhìn của Samsung về tương lai của thời trang công nghệ: smartwatch, quần áo, đồ trang sức và kính.

Nhân ngày sinh nhật thứ 45 của mình, Samsung Electronics dã mở cửa  Bảo tàng Sáng tạo Samsung tại Suwon, Hàn Quốc. Một số sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh cũng được vinh danh tại Bảo tàng này, nhưng dĩ nhiên Apple, LG và Sony sẽ không có mặt.

Đây là TV đầu tiên được bán ra cho công chúng: chiếc Televisor của John Logle Balrd.

Nhân ngày sinh nhật thứ 45 của mình, Samsung Electronics dã mở cửa  Bảo tàng Sáng tạo Samsung tại Suwon, Hàn Quốc. Một số sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh cũng được vinh danh tại Bảo tàng này, nhưng dĩ nhiên Apple, LG và Sony sẽ không có mặt.

Chiếc TV đen trắng "Econo" của Samsung từ những năm 1975 với tính năng tiết kiệm điện.

Lê Hoàng

Theo The Verge

Chủ đề khác