VnReview
Hà Nội

Google bỏ ra hàng tỷ USD để phổ cập Internet toàn cầu

Sau khinh khí cầu, Google có kế hoạch đầu tư từ 1 đến 3 tỷ USD để chế tạo 180 vệ tinh cỡ nhỏ công suất cao để đưa Internet tới các khu vực chưa được phục vụ trên thế giới.

Google bỏ ra hàng tỷ USD chế tạo 180 vệ tinh nhằm phổ cập Internet trên toàn cầu

Gần đây Google cũng đã mua hãng sản xuất máy bay không người lái Titan Aerospace để chế tạo máy bay không người lái chạy năng lượng mặt trời có thể bay ở độ cao lớn và có thể bay năm năm liên tục.

Chuyên gia vệ tinh thông tin liên lạc, Greg Wyler được cho là người lãnh đạo dự án mới của Google, anh sẽ làm việc với một nhóm khoảng 20 người và phải báo cáo trực tiếp với giám đốc điều hành Google, Larry Page.;

Ước tính cần khoảng năm năm để chế tạo và khởi động 180 vệ tinh.

Google bỏ ra hàng tỷ USD chế tạo 180 vệ tinh nhằm phổ cập Internet trên toàn cầu

Trong khi đó, Facebook cũng đang phát triển dự án Internet.org và Connectivity Lab nhằm sử dụng máy bay không người lái, vệ tinh và laser để mang Internet tới mọi nơi trên thế giới.

Bài liên quan:

Internet miễn phí: Drone của Facebook hay khinh khí cầu của Google?

 

Hoàng Kỷ

Theo AndroidAuthority

Chủ đề khác