VnReview
Hà Nội

Nokia "trả thù" Hàn Quốc bằng chi phí bản quyền bằng sáng chế

Theo lập luận của tờ Business Korea, Nokia đã trở thành một thế lực "troll bằng sáng chế" đe dọa trực tiếp tới 2 niềm tự hào lớn của Xứ Sở Kim Chi: Samsung và LG.

Nokia "trả thù" Hàn Quốc bằng chi phí bản quyền bằng sáng chế

Cuộc chiến smartphone đầu bảng đã nhường chỗ cho cuộc chiến bằng sáng chế

Thông tin của tờ báo Business Korea (Hàn Quốc) cho biết khoản tiền chi phí sử dụng bằng sáng chế mà Samsung và LG phải trả cho Nokia sẽ lên tới hàng nghìn tỷ won (tức hàng trăm triệu USD). Tờ báo này dẫn lời một quan chức của ngành quản lý bằng sáng chế tại Hàn Quốc cho biết "khoản tiền này có thể là khoản phí lớn nhất mà 2 nhà sản xuất điện thoại Hàn Quốc phải trả từ trước đến nay".

Điều gì đã khiến Nokia, vốn là một tên tuổi khá "hiền hòa", trở nên hung dữ tới như vậy? Lý do là bởi trước đây, khi còn sản xuất điện thoại di động, Nokia phải chấp thuận theo một loạt các thỏa thuận chia sẻ bằng sáng chế (đặc biệt là các bằng sáng chế tối cần thiết cho điện thoại di động) với cả Samsung, Apple, Motorola cùng các ông lớn khác. Các thỏa thuận bắt buộc này khiến Nokia không thể đòi hỏi các khoản tiền bản quyền quá lớn từ các đối thủ cạnh tranh.

Theo lập luận của tờ Business Korea, Nokia đã trở thành một thế lực "troll bằng sáng chế" đe dọa trực tiếp tới 2 niềm tự hào lớn của Xứ Sở Kim Chi: Samsung và LG.

Song, một khi đã bán lại mảng di động cho Microsoft, Nokia không còn cần chấp thuận theo các thỏa thuận nhượng quyền bằng sáng chế nói trên nữa. Công ty Phần Lan đã trở thành một tổ chức được xếp loại "Non-Practicing Entity" (Tổ chức Không tham gia vào ngành sản xuất điện thoại di động).

Điều này có nghĩa rằng Nokia có vẻ đã chính thức trở thành một "troll bản quyền" đúng nghĩa: đòi hỏi các nhà sản xuất phần cứng phải trả các khoản phí khổng lồ cho các bằng sáng chế mà chính Nokia không cần dùng đến.

Lý do Nokia sẽ là một tay troll bản quyền rất đáng sợ là số lượng bằng sáng chế khổng lồ mà công ty Phần Lan nắm giữ. Smartphone đầu tiên của Nokia có tên Communicator đã ra mắt từ năm 1996, và bởi vậy trong gần 20 năm qua Nokia đã thu thập được vô số các bằng sáng chế liên quan tới email di động, tin nhắn hình ảnh, game di động và ứng dụng tin tức trên điện thoại. Về mặt phần cứng, Nokia cũng đã liên tục dẫn đầu các đột phá về thời lượng pin, thiết kế anten cùng nhiều linh kiện quan trọng khác.

Theo lập luận của tờ Business Korea, Nokia đã trở thành một thế lực "troll bằng sáng chế" đe dọa trực tiếp tới 2 niềm tự hào lớn của Xứ Sở Kim Chi: Samsung và LG.

Nokia Communicator

Bài báo của Business Korea là dấu hiệu cho thấy các quan chức của ngành điện thoại di động Hàn Quốc đang bắt đầu tìm cách kiềm chế bộ máy kinh doanh bằng sáng chế của Nokia. Cuộc chiến giữa Nokia và Samsung cùng LG có thể sẽ sớm bùng nổ thành một cuộc đấu giữa các quốc gia: liệu các chính phủ có nên được đặt hạn mức tối đa cho chi phí sử dụng bằng sáng chế trong 1 số ngành công nghiệp nhất định hay không?

Theo Nokia, câu trả lời có vẻ sẽ là không. Còn theo Samsung và LG - những niềm tự hào lớn nhất của Hàn Quốc, câu trả lời rất có thể sẽ là "có".

Lê Hoàng

Theo BGR

Chủ đề khác