VnReview
Hà Nội

VTC Online xuất khẩu game tới châu Âu-Mỹ La tinh

Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến (VTC Online) vừa ký hợp đồng bán bản quyền phát hành 2 game online tại 10 quốc gia châu Âu và châu Mỹ La tinh cho Công ty Nvia trong thời hạn 3 năm.

Theo hợp đồng này, Công ty Nvia, có trụ sở chính tại Madrid – Tây Ban Nha, được quyền phát hành 2 game do VTC Online sản xuất là Squad và Generation 3 (G3) tại 10 quốc gia gồm: Tây Ban Nha, Mexico, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Peru, Brazil, Ecuador, Paraguay và có thể mở rộng ra các nước nói tiếng Tây Ban Nha.

VTC online xuất khẩu game

Ông Mark Holladay-Tổng Giám đốc Nvia châu Á và Giám đốc VTC Online Trần Phương Huy ký kết hợp đồng

Ngoài việc trả tiền bản quyền, Công ty Nvia có trách nhiệm chia sẻ doanh thu với VTC Online. Ngược lại, VTC Online cũng có trách nhiệm phát triển sản phẩm, thường xuyên cập nhật những phiên bản mới và hỗ trợ nhà phát hành để đáp ứng tốt nhất mong muốn của người dùng tại các nước trên.

Được biết, VTC Online đã mang hai game trên cùng một số game khác tới tham dự hội chợ game GStar tại Hàn Quốc và đã gặp đối tác Nvia, một khởi đầu tốt đẹp cho dự định xuất khẩu game của công ty. Theo ông Trần Phương Huy-Giám đốc VTC Online, với chiến lược "Tập trung vào nội dung số và thanh toán cho xã hội số" và phương châm "Một nội dung, nhiều kênh dùng, đa ngôn ngữ", VTC Online sẽ không chỉ xuất khẩu game online mà còn đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm - dịch vụ thế mạnh khác như dịch vụ trên Mạng Việt Nam Go.vn, Hệ thống thanh toán trực tuyến VTC eBank,… Những sản phẩm này hiện đã được các đối tác Hàn Quốc tìm đến hỏi mua.

Squad và G3 là sản phẩm trò chơi trực tuyến do VTC Online tự sản xuất. Đây là hai trong số những dự án game đầu tiên của Trung tâm sản xuất game VTC Studio thuộc VTC Online. Trong đó, dự án game Squad, khởi động từ năm 2010, là game bắn súng được VTC đầu tư. Sử dụng công nghệ Lightspeed của Emergent, đây là trò chơi được đánh giá cao với những chi tiết đồ họa, kịch bản, tính năng tương đương các game bắn súng của nước ngoài như Ðột kích, Counter Strike, Biệt đội thần tốc… Sản phẩm có đồ họa 3D chân thực và sắc nét cùng hệ thống nhân vật và vật phẩm được thiết kế trau chuốt đến từng chi tiết.

Còn Generation 3 (G3) là webgame thể loại chiến thuật thời gian thực được xây dựng trên nền công nghệ Microsoft Silverlight. Với G3, người chơi sẽ vào vai thủ lĩnh, thống lĩnh quân đội chống lại các thế lực cũ với bối cảnh châu Âu trung cổ. Trò chơi đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn trong chiến thuật giữa các yếu tố khai thác tài nguyên, xây dựng thành trì, nghiên cứu khoa học, phát triển quân đội và mở rộng lãnh thổ. G3 là game có chiến thuật chiều sâu, đồ họa đẹp mắt cùng nhiều tính năng mới hứa hẹn mang lại trải nghiệm thú vị mới cho người chơi.

Phát biểu tại lễ ký kết giữa VTC Online và Nvia, ông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch hội Truyền thông số, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông nhận xét: "Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển của nội dung số Việt Nam ra thị trường quốc tế. Việt Nam từ nay đã có tên trên bản đồ xuất khẩu nội dung số thế giới, thể hiện thương hiệu trí tuệ Việt. Bước chuyển mình này góp phần hiện thực hóa chiến lược chung là đẩy mạnh sản xuất CNTT mà trọng tâm là phần mềm và nội dung số - ngành kinh tế thời đại mang tri thức trẻ Việt Nam. Tôi tin tưởng, trong tương lai không xa, ngành công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam sẽ có bước tiến nhanh, mạnh và lan tỏa rộng trên thế giới".

Chủ đề khác