VnReview
Hà Nội

Các máy Lumia sẽ trông như thế nào nếu chạy Android?

"Cái chết" của Nokia trên thị trường di động là một kỷ niệm buồn dành cho tất cả các fan di động. Và khi công ty Phần Lan tuyên bố đoạn tuyệt với smartphone, chúng ta lại trở lại với câu hỏi thường trực: điều gì đã xảy ra nếu như Nokia đã chọn Android vào năm 2009?

"Cái chết" của Nokia trên thị trường di động là một kỷ niệm buồn dành cho tất cả các fan di động những ngày đầu. Và trong những ngày tháng đáng buồn này, chúng ta lại trở lại với câu hỏi thường trực: điều gì đã xảy ra nếu như Nokia chọn Android?

Vào hồi tháng 2 năm 2011, Nokia đã tuyên bố chọn Window Phone làm hệ điều hành chính cho smartphone của hãng. Không chỉ riêng người hâm mộ Nokia (và Symbian) choáng váng mà cả thế giới đều sửng sốt trước tin tức này. Tất nhiên, tại thời điểm ấy Nokia buộc phải làm điều gì đó để thay đổi chiến lược smartphone của mình, đặc biệt là khi sự xuất hiện của Android và iOS đã khiến cho Symbian trở thành một sản phẩm lỗi thời vô nghĩa và bị người dùng phớt lờ. Ngay cả Meego cũng không được xem như một lựa chọn khả dĩ cho tương lai.

Tại một cuộc phỏng vấn của đài BBC (từ tháng 2 năm 2011) với Stephen Elop – CEO của Nokia và Steve Ballmer – CEO của Microsoft, Elop đã thừa nhận "dành thời gian với những người đồng nghiệp tại Google" để thăm dò Android đồng thời cũng để mắt đến những gì Window Phone "hứa hẹn". Tuy nhiên, Android đã không được lựa chọn vì nếu làm thế, Nokia khó có thể "trở nên khác biệt trong hệ sinh thái Android" (theo ý kiến chủ quan của Stepher Elop).

Bởi vậy Nokia đã tìm đến Window Phone để chọn mặt gửi vàng, cùng với Microsoft, bộ đôi này hứa hẹn sẽ tạo nên những chiếc smartphone vượt trội hẳn trên thị trường.

Câu trả lời cho tham vọng đó giờ đã trở nên rõ ràng. Nhưng, tình thế sẽ thay đổi thế nào nếu Nokia lựa chọn Android chứ không phải là hệ điều hành của Microsoft? Đã bao giờ bạn thắc mắc những chiếc Lumia sẽ trông như thế nào trong trường hợp đó? Thử thay đổi những chiếc Lumia một chút và ghép chúng với Android, chúng ta sẽ có những chiếc Lumia giống như trong các bức hình này:

Lumia 800

"Cái chết" của Nokia trên thị trường di động là một kỷ niệm buồn dành cho tất cả các fan di động những ngày đầu. Và trong những ngày tháng đáng buồn này, chúng ta lại trở lại với câu hỏi thường trực: điều gì đã xảy ra nếu như Nokia chọn Android?

Được công bố vào tháng 10 năm 2011 và ra mắt 1 tháng sau đó, Lumia 800 là điện thoại Nokia đầu tiên chạy Window Phone 7. Đây không phải là một thiết bị cao cấp mà chỉ cung cấp các tính năng như màn hình hiển thị 3.7 inch, độ phân giải 480 x 800 pixel, camera sau 8 MP, bộ nhớ trong 512MB, vi xử lý lõi đơn Snapdragon S2 1.4 GHz. Nếu là thiết bị Android, Lumia 800 có thể đã chạy Android 4.0 Ice Cream Sandwich tại thời điểm ra mắt (vì Google giới thiệu ICS vào tháng 10).

Lumia 900

"Cái chết" của Nokia trên thị trường di động là một kỷ niệm buồn dành cho tất cả các fan di động những ngày đầu. Và trong những ngày tháng đáng buồn này, chúng ta lại trở lại với câu hỏi thường trực: điều gì đã xảy ra nếu như Nokia chọn Android?

Không lâu sau khi Lumia 800 ra mắt, Nokia tiếp tục ra mắt Lumia 900 (tháng 4/2012) – chiếc smartphone Window Phone 7 đầu bảng đích thực đầu tiên với những cải tiến rõ rệt so với Lumia 800. Lumia 900 được trang bị màn hình hiển thị 4.3 inch (dù vẫn với độ phân giải 480 x 800 pixel), kết nối LTE và cả thời lượng pin lớn hơn. Lumia 900 cũng có thể chạy Ice Cream Sandwich.

Lumia 920

"Cái chết" của Nokia trên thị trường di động là một kỷ niệm buồn dành cho tất cả các fan di động những ngày đầu. Và trong những ngày tháng đáng buồn này, chúng ta lại trở lại với câu hỏi thường trực: điều gì đã xảy ra nếu như Nokia chọn Android?

Xuất hiện vào tháng 11/2012 như là một phiên bản kế thừa Lumia 900, Lumia 920 là thiết bị chạy Window Phone đầu tiên sở hữu camera PureView (8.7MP với tính năng chống rung quang học). Đây cũng là chiếc Nokia đầu tiên chạy Window Phone 8, với màn hình hiển thị 4.5 inch, độ phân giải 768 x1280 pixel, vi xử lý lõi đôi Snapdragon S4 Plus 1.5 GHz. Android 4.1 Jelly Bean đã được phát hành khi Lumia 920 ra mắt.

Lumia 520

"Cái chết" của Nokia trên thị trường di động là một kỷ niệm buồn dành cho tất cả các fan di động những ngày đầu. Và trong những ngày tháng đáng buồn này, chúng ta lại trở lại với câu hỏi thường trực: điều gì đã xảy ra nếu như Nokia chọn Android?

Chiếc Lumia 520 tầm trung được Nokia giới thiệu vào quý I năm 2013 và nhanh chóng trở thành sản phẩm smartphone chạy Window Phone 8 bán chạy nhất. Lumia 520 có giá chỉ khoảng dưới 2 triệu đồng, với cấu hình tạm ổn bao gồm màn hình 4.5 inch độ phân giải 480 x 800 pixel, camera sau 5MP, bộ nhớ trong 512MB, vi xử lý lõi đôi Snapdragon S4 Plus 1.0 GHz. Lumia 520 rất có thể là 1 thiết bị Android tốt với phiên bản Android 4.2 Jelly Bean.

Lumia 1020

"Cái chết" của Nokia trên thị trường di động là một kỷ niệm buồn dành cho tất cả các fan di động những ngày đầu. Và trong những ngày tháng đáng buồn này, chúng ta lại trở lại với câu hỏi thường trực: điều gì đã xảy ra nếu như Nokia chọn Android?

Lumia 1020 ra mắt vào tháng 7/2013 như là một chiếc điện thoại chụp hình cao cấp và cho đến nay vẫn thuộc tốp đầu trong mảng thiết bị này. Chiếc smartphone này đặc biệt nổi bật với camera sau "khủng" PureView 41MP với OIS (chống rung quang học) và đèn flash Xenon. Các tính năng khác bao gồm màn hình 4.5 inch độ phân giải 768 x 1280 pixel, vi xử lý lõi đôi Snapdragon S4 Plus và bộ nhớ trong 2GB. Nếu chạy Android, Lumia 1020 có thể sử dụng Android 4.2 Jelly Bean.

Lumia 1520

"Cái chết" của Nokia trên thị trường di động là một kỷ niệm buồn dành cho tất cả các fan di động những ngày đầu. Và trong những ngày tháng đáng buồn này, chúng ta lại trở lại với câu hỏi thường trực: điều gì đã xảy ra nếu như Nokia chọn Android?

Được trang bị màn hình 6 inch 1080 pixel, Lumia 1520 là chiếc phablet (điện thoại kiêm máy tính bảng) cao cấp đầu tiên (và cũng là cuối cùng) của Nokia, vẫn sở hữu camera sau PureView nhưng chỉ có độ phân giải 20MP. Ra mắt vào 11/2013, Lumia có thể là một thiết bị Android thú vị chạy Android KitKat.

Lumia 930

"Cái chết" của Nokia trên thị trường di động là một kỷ niệm buồn dành cho tất cả các fan di động những ngày đầu. Và trong những ngày tháng đáng buồn này, chúng ta lại trở lại với câu hỏi thường trực: điều gì đã xảy ra nếu như Nokia chọn Android?

Cuối cùng là chiếc Lumia 930 Icon, chiếc smartphone cuối cùng mang thương hiệu Nokia (từ bây giờ Lumia mới sẽ gắn nhãn Microsoft). Xuất hiện trên thị trường từ đầu năm nay, Lumia 930 có thân máy làm bằng kim loại, màn hình hiển thị 5 inch 1080p, camera sau PureView 20MP. Theo tưởng tượng, ban đầu Lumia 930 có thể chạy Android KitKat nhưng sau đó sẽ được cập nhật lên Lollipop (ảnh trái).

Thay lời kết

Cần lưu ý rằng, trên thực tế, Nokia quả thật đã tung ra smartphone chạy Android - mẫu Nokia X mờ nhạt vào đầu năm nay. Tuy nhiên, chiếc X không mang lại trải nghiệm Android thật sự mà chỉ là một chiếc điện thoại mô phỏng được tùy biến với những đặc điểm và dịch vụ của Microsoft.

Và cũng thật đáng buồn, Nokia đã không còn tham gia kinh doanh điện thoại, bởi vì Microsoft đã mua lại bộ phận thiết bị và dịch vụ của công ty Phần Lan vào tháng 4 vừa qua. Đến tuần trước, Nokia tuyên bố sẽ vĩnh viễn rời bỏ thị trường sản xuất điện thoại di động, xóa tan các tin đồn về tham vọng "trở lại với Android cao cấp".

http://support.microsoft.com/kb/920730

Chiếc smartphone Android đầu tiên được Nokia sản xuất cũng là một nỗi thất vọng dễ đoán trước

Và hẳn nhiên nếu Nokia lựa chọn Android là hệ điều hành chủ đạo cho smartphone của mình, những chiếc Lumia hẳn phải có một thiết kế khác. Vậy nên những gì chúng ta đã được chiêm ngưỡng sẽ thuộc về một thế giới khác, một dòng thời gian khác. Kể cả như vậy thì theo bạn, những chiếc Nokia Lumiandroid sẽ trông như thế nào?

Lê Hoàng

Theo PhoneArena

Chủ đề khác