VnReview
Hà Nội

5 năm nữa, Xiaomi sẽ là hãng công nghệ số 1 thế giới

Apple, Samsung đã phải mất hàng chục năm trời để lần đầu bước chân lên đỉnh thế giới. Riêng Xiaomi (Trung Quốc) chỉ mất 4 năm tuổi đời (tính từ khi thành lập) để trở thành một thế lực tầm vóc toàn cầu.

Apple đã từng mất hàng chục năm trời mới có thể trở lại với đỉnh cao, Samsung cũng phải mất hàng chục năm trời mới có thể lần đầu tiên bước chân lên đỉnh thế giới. Riêng Xiaomi chỉ mất 4 năm tuổi đời (tính từ khi thành lập) để trở thành một thế lực khổng lồ tầm vóc toàn cầu.

Trong vòng chưa đầy 5 năm từ khi thành lập, Xiaomi (Trung Quốc) giờ đã trở thành một thế lực lớn hơn cả LG, Sony, Lenovo và HTC trên thị trường di động. Trong bối cảnh cả Nokia và BlackBerry phải lụi bại, công ty non trẻ đến từ Trung Quốc vẫn sẵn sàng nghênh chiến với các đối thủ sừng sỏ như Samsung và Apple.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBeta, CEO Lei Jun của Xiaomi bày tỏ rõ tham vọng trong tương lai. Người đàn ông giàu thứ 23 Trung Quốc khẳng định rằng Xiaomi sẽ sớm vượt qua Apple và Samsung để trở thành nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới.

Theo dự tính của Lei Jun, Xiaomi sẽ chỉ mất từ 5 dến 10 năm để làm điều này. Đặc biệt hơn, Lei Jun có vẻ cho rằng Xiaomi sẽ chỉ phát hành sản phẩm trên phạm vi toàn cầu một khi đã đứng số 1 thế giới về thị phần – một câu khẳng định đầy tự tin về tiềm năng của thị trường Trung Quốc.

Apple đã từng mất hàng chục năm trời mới có thể trở lại với đỉnh cao, Samsung cũng phải mất hàng chục năm trời mới có thể lần đầu tiên bước chân lên đỉnh thế giới. Riêng Xiaomi chỉ mất 4 năm tuổi đời (tính từ khi thành lập) để trở thành một thế lực khổng lồ tầm vóc toàn cầu.

CEO Lei Jun của Xiaomi, người được tung hô là "Steve Jobs của Trung Quốc"

Hiện tại, Xiaomi có khoảng 60 triệu người dùng – dựa theo tuyên bố của Lei Jun. Đến cuối 2015, con số này có thể tăng tới 200 triệu người dùng. Điều này có nghĩa rằng trong năm sắp tới, Xiaomi mang tham vọng bán ra tới 140 triệu thiết bị.

Đây có vẻ là những tuyên bố rất ngông cuồng, song hãy nhớ lại rằng cách đây 2 năm, Xiaomi vẫn gần như là một công ty vô danh. Đến tháng 7 vừa qua, Xiaomi vươn lên đứng thứ 3 về thị phần toàn cầu. Hiện giờ, công ty Trung Quốc này chỉ đứng sau Samsung và Apple. Tuy vậy, thị trường công nghệ thay đổi nhanh như vũ bão đã nhấn chìm cả Nokia, Motorola và sắp tới có lẽ là cả BlackBerry lẫn Sony. Liệu Xiaomi có thể phát triển như những gì Lei Jun tuyên bố? Chưa ai có thể nói trước được câu trả lời.

Lê Hoàng

Theo Phone Arena

Chủ đề khác