VnReview
Hà Nội

Huawei: "Apple có thương hiệu mạnh, nhưng sản phẩm của chúng tôi tốt hơn"

Trong một cuộc phỏng vấn bên lề sự kiện ra mắt TalkBand B2 tại Anh, CEO Huawei khẳng định "Nếu bạn hỏi người dùng họ thích sản phẩm của chúng tôi hơn hay Apple hơn, thì câu trả lời là sản phẩm của chúng tôi".

Trong một cuộc phỏng vấn bên lề sự kiện ra mắt TalkBand B2 tại Anh, CEO Huawei khẳng định "Nếu bạn hỏi người dùng họ thích sản phẩm của chúng tôi hơn hay Apple hơn, thì câu trả lời là sản phẩm của chúng tôi".

Richard Yu, CEO của Huawei

Không chỉ ra mắt smartphone đầu bảng P8 mới, Huawei cũng đã ra mắt thế hệ smartwatch thứ 2 của mình, chiếc TalkBand B2. Bên lề sự kiện ra mắt smartwatch TalkBand B2 tại Anh, CEO Huawei, ông Richard Yu, đã có một cuộc phỏng vấn khá thú vị cùng các phóng viên của Cnet.

Theo ông Yu, một trong những trọng tâm hiện tại của Huawei là xây dựng được thị phần vững chắc trên thị trường smartwatch ngay từ thời gian đầu: "Với smartphone, chúng tôi đã chậm chân hơn các đối thủ khác khoảng 3 năm, nhưng thị trường smartwatch mới chỉ đang bắt đầu. Tôi nói với đồng sự của mình rằng nếu chúng ta bắt đầu ngay từ giai đoạn này, chúng ta sẽ là công ty đi đầu trong lĩnh vực smartwatch. Tôi cho họ một mục tiêu - tuyệt đối không được bào chữa".

Đồng thời, CEO của nhà sản xuất smartphone thuộc top đầu Trung Quốc cũng lý giải về bước chuyển trong chiến lược kinh doanh của mình: "Chúng tôi rất thành thục về công nghệ, nhưng lại không mạnh về thiết kế. Bây giờ chúng tôi có trung tâm Nghiên cứu & Phát triển tại London và Paris, nơi chúng tôi thu phục được những tài năng hàng đầu về thiết kế và thời trang".

Nhờ đó, chiếc TalkBand B2 được Huawei được hy vọng sẽ thành công khi học theo thiết kế của những chiếc đồng hồ hạng sang, thay vì chạy theo trọng tâm về tính năng của các thiết bị điện tử thông thường. Theo ông Yu, "TalkBand B2 cao cấp hơn, ngay cả khi so sánh cùng Apple Watch. Hãy hỏi người tiêu dùng xem họ thích sản phẩm nào hơn, thì câu trả lời là thương hiệu của chúng tôi, sản phẩm của chúng tôi, thiết kế của chúng tôi".

Trong một cuộc phỏng vấn bên lề sự kiện ra mắt TalkBand B2 tại Anh, CEO Huawei khẳng định "Nếu bạn hỏi người dùng họ thích sản phẩm của chúng tôi hơn hay Apple hơn, thì câu trả lời là sản phẩm của chúng tôi".

TalkBand B2, chiếc smartwatch được Huawei coi là "tốt hơn Apple Watch"

Ông Yu tự tin kết luận: "Thương hiệu của Apple có thể mạnh hơn, nhưng sản phẩm của chúng tôi mới là tốt hơn".

Quá trình dịch chuyển lên thị trường cao cấp của Huawei đã được tiến hành một cách mạnh mẽ trong năm vừa qua. "Trong quá khứ, chúng tôi đã có mảng kinh doanh OEM (sản xuất thiết bị) giá rẻ khá tốt cho các nhà mạng, song đó không phải là một mảng kinh doanh có lợi cho Huawei. Chúng tôi muốn có chỗ đứng trên thị trường cao cấp, từ phân khúc giữa đến phân khúc cao cấp với thương hiệu của chính mình".

Khi nhìn thấy chiếc smartphone Nokia của phóng viên, ông Yu nhắc lại lý do vì sao công ty này từ bỏ Windows Phone: "Người dùng thích Android hơn nên cuối cùng chúng tôi đành từ bỏ WP... Rất khó để thuyết phục người dùng mua Windows Phone".

Vất vả đi tìm lòng tin trên thị trường toàn cầu

Với 70% doanh thu đến từ các thị trường bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, rõ ràng quá trình xây dựng thương hiệu của Huawei đang đạt được các bước tiến đáng kể. Vị CEO của Huawei cho biết quá trình xây dựng thương hiệu có thể sẽ diễn ra rất chậm rãi, song Huawei đã và đang đạt được tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng tại châu Âu.

Trong một cuộc phỏng vấn bên lề sự kiện ra mắt TalkBand B2 tại Anh, CEO Huawei khẳng định "Nếu bạn hỏi người dùng họ thích sản phẩm của chúng tôi hơn hay Apple hơn, thì câu trả lời là sản phẩm của chúng tôi".

Huawei P8, chiếc smartphone từng được Huawei khẳng định là đẹp hơn iPhone vì có... toàn thân màu vàng

Với các thị trường khác, vấn đề của Huawei không chỉ dừng lại ở việc thuyết phục người tiêu dùng rằng các sản phẩm smartphone Trung Quốc đáng giá hơn những chiếc iPhone hay Samsung Galaxy. Tại Mỹ, Huawei đã từng nằm trong danh sách các nhà sản xuất smartphone bị chính phủ Mỹ chỉ tên vì nghi ngờ có liên hệ với chính quyền Trung Quốc. Theo ông Yu, vụ scandal này "không hề gây ảnh hưởng" tới thị trường người tiêu dùng, do chiếc P8 và nhiều sản phẩm khác của Huawei sử dụng Android, một phần mềm do một công ty của Mỹ (Google) xây dựng. Tuy vậy, trên thị trường doanh nghiệp, ông Yu thừa nhận Huawei "sẽ cần nhiều thời gian để xây dựng lòng tin".

"Ban đầu, không một ai tin chúng tôi cả. Ngay cả ở Trung Quốc cũng vậy. Chúng tôi thiết kế ra một sản phẩm và chẳng ai tin chúng tôi cả. Nhiều người không biết đến Huawei. 'Huawei là cái gì?' Nhưng, họ sẽ tin chúng tôi, vì chúng tôi là một công ty toàn cầu. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều khách hàng sẽ nhận ra giá trị của chúng tôi. Rome không được xây dựng trong vòng một ngày. Lòng tin cũng vậy. Nhưng từng bước chúng tôi sẽ tạo nên thay đổi".

"Chúng tôi đã cung cấp công nghệ viễn thông cho toàn thế giới trong vòng 27 năm. Huawei thực sự là một công ty đáng tin tưởng".

Trong một cuộc phỏng vấn bên lề sự kiện ra mắt TalkBand B2 tại Anh, CEO Huawei khẳng định "Nếu bạn hỏi người dùng họ thích sản phẩm của chúng tôi hơn hay Apple hơn, thì câu trả lời là sản phẩm của chúng tôi".

Thương hiệu Huawei hoàn toàn "biến mất" trên smartphone Honor

Gần đây, Huawei cũng đã ra mắt một thương hiệu giá rẻ có tên Honor. Ông Yu bác bỏ suy nghĩ rằng thương hiệu Honor được thành lập để lẩn tránh các suy nghĩ tiêu cực về thương hiệu mẹ (Huawei) và 'lừa' người dùng mua smartphone Huawei đội lốt một thương hiệu khác. Theo vị CEO này, "mục tiêu của Honor là để tăng thị phần trên thị trường thương mại điện tử. Càng ngày càng nhiều người mua hàng online. Honor là cho thị trường phổ thông. Cũng giống như là Toyota và Lexus vậy. Toyota là cho thị trường phổ thông, còn Lexus là cho thị trường cao cấp".

Khi nhìn về tương lai của Huawei, ông Yu khẳng định công ty Trung Quốc này sẽ thế chỗ Apple: "Trong quá khứ, đối với smartphone, bạn sẽ thấy Apple dẫn đầu về sáng tạo và đột phá. Nhưng trong tương lai bạn sẽ thấy người dẫn đầu không phải là Apple mà là Huawei".

Lê Hoàng

Theo Cnet

Chủ đề khác