VnReview
Hà Nội

Vệ tinh VINASAT-2 sẽ rời bệ phóng giữa tháng 5/2012

Nếu không có gì thay đổi, tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) sẽ phóng vệ tinh thứ 2 của Việt Nam VINASAT-2 vào trung tuần tháng Năm.

Theo VnEconomy, dự án VINASAT-2 có tổng vốn đầu tư khoảng 300 triệu USD, đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 12/2009. Trước đó, vào năm 2008, vệ tinh đầu tiên VINASAT-1 do VNPT là chủ đầu tư đã được phóng vào quỹ đạo.

VINASAT-2 do Lockheed Martin (Hoa Kỳ) sản xuất, sử dụng công nghệ khung A2100A, một trong những công nghệ vệ tinh tiên tiến nhất hiện nay. Lockheed Martin cũng là đối tác cung cấp vệ tinh, thiết bị trạm điều khiển và dịch vụ phóng, sau thành công của dự án VINASAT-1.

Vệ tinh này có 24 bộ phát đáp băng tần Ku (băng thông 36Mhz), vùng phủ sóng bao gồm khu vực Đông Nam Á và một số nước lân cận. Tuổi thọ thiết kế của vệ tinh là 15 năm.

Theo kế hoạch, VINASAT-2 sẽ được phóng vào quỹ đạo bằng tên lửa Arian 5 (Pháp) từ bãi phóng Ku-ru (Guy-a-na thuộc Pháp).

Hải Ninh

Chủ đề khác