VnReview
Hà Nội

Facebook 'doạ' Apple và Google: Hệ sinh thái ứng dụng sẽ dần biến mất

Nếu như Facebook thực hiện thành công tầm nhìn của mình dành cho Messenger, thế song mã của Google Play và Apple App Store sẽ bị phá vỡ.

Nếu như Facebook thực hiện thành công tầm nhìn của mình dành cho Messenger, thế song mã của Google Play và Apple App Store sẽ bị phá vỡ.

Tham vọng của Facebook dành cho Messenger lớn tới mức mạng xã hội này không coi Messenger là một ứng dụng thuần tuý, mà là một nền tảng để xây dựng nhiều mảng kinh doanh to lớn.

Julien Codorniou, giám đốc hợp tác nền tảng của Facebook, khẳng định: "Chúng tôi mới chỉ hoàn thành được 1% - đó là những điều chúng tôi nói tại Facebook. Một ngày nào đó, sẽ có những doanh nghiệp được xây dựng từ Messenger, và chúng tôi sẽ là điểm khởi đầu của hệ sinh thái đó".

Ý tưởng của Facebook là Messenger sẽ trở thành một "ứng dụng dành cho tất cả mọi thứ". Điều này cũng khá tương đồng với tham vọng của Facebook để biến ứng dụng nhắn tin của mình thành nền tảng cho phép các công ty bán lẻ kết nối với người tiêu dùng. Những tính năng như đặt lịch tại nhà hàng, tặng hoa hoặc chuyển tiền đã lần lượt xuất hiện trên Messenger.

Đó mới chỉ là những tính năng đã được Facebook ra mắt rộng rãi. Lãnh đạo của Messenger, David Marcus cho biết ứng dụng này mới chỉ "đi được vài bước chập chững trong hành trình hàng triệu bước".

Nếu như Facebook thực hiện thành công tầm nhìn của mình dành cho Messenger, thế song mã của Google Play và Apple App Store sẽ bị phá vỡ.

Nỗi lo dành cho Google và Apple

Nếu như tầm nhìn của Facebook thành hiện thực, số lượng ứng dụng mà bạn cài đặt lên chiếc smartphone của mình sẽ càng ngày càng giảm. Bởi tất cả những gì mà người tiêu dùng cần tới đều đã nằm trong Messenger. Theo lời của nhà đầu tư Benedict Evans, Facebook muốn Messenger thành "nền tảng thông báo đồng nhất cho web".

Trong khi tham vọng này sẽ là thiếu thực tế với các công ty khác, Facebook đang sở hữu tới 1,4 tỷ người dùng trên toàn cầu, bao gồm 700 triệu người dùng Messenger. Những con số này là quá đủ để Facebook đe dọa tới cán cân ứng dụng di động hiện nay, vốn đang nằm trong tay Apple và Google.

Thay vì phải tập trung vào iOS hoặc Android (hoặc cả 2), các nhà phát triển ứng dụng có thể tập trung duy nhất vào nền tảng Messenger của Facebook. Thay vì bỏ ra hàng tháng trời suy nghĩ sẽ nên mua iPhone 6s hay Galaxy S6, người tiêu dùng có thể bớt đắn đo về lựa chọn smartphone, bởi họ có thể dùng Messenger để chat, gọi thoại và gọi video cho tất cả bạn bè của mình, bất kể là người đó đang dùng chiếc điện thoại nào đi chăng nữa.

Hiện tại, Facebook cũng đang tìm cách cạnh tranh doanh thu quảng cáo bán lẻ với Google sau khi ra mắt một số tính năng thương mại điện tử mới trên ứng dụng chính của mình. Một ngày nào đó, Mark Zuckerberg có thể sẽ cho phép các công ty mua các kết quả tìm kiếm "được tài trợ" tương tự như Google và Amazon.

Nếu như Facebook thực hiện thành công tầm nhìn của mình dành cho Messenger, thế song mã của Google Play và Apple App Store sẽ bị phá vỡ.

Tầm nhìn của Facebook dành cho mảng bán lẻ sẽ có phần rất quan trọng của Messenger. Khi cố gắng gia tăng tính năng cho Messenger, ứng dụng này ngày càng giống với nền tảng chat "tất cả-trong-một" WeChat của Trung Quốc. Giám đốc quản lý sản phẩm của Facebook, Stan Chudnovsky khẳng định: "Sau này chúng ta sẽ nhìn lại và nói rằng 2015 là năm mà cuộc cách mạng ứng dụng nhắn tin diễn ra tại phương Tây".

Lê Hoàng

Theo Business Insider

Chủ đề khác