VnReview
Hà Nội

Fossil chi 260 triệu USD mua lại Misfit của doanh nhân gốc Việt

Công ty khởi nghiệp chuyên sản xuất smartwatch do người Việt sáng tạo đã được Fossil mua lại nhằm cạnh tranh tốt hơn với Apple Watch và các sản phẩm Android Wear.

Công ty khởi nghiệp chuyên sản xuất smartwatch do người Việt sáng tạo đã được Fossil mua lại nhằm cạnh tranh tốt hơn với Apple Watch và các sản phẩm Android Wear.

Sản phẩm Shine 2 của Misfit.

Theo The Verge, trong ngày hôm nay hãng đồng hồ Fossil Group đã đồng ý mua lại công ty chuyên sản xuất vòng đeo luyện tập Misfit với khoản hợp đồng trị giá 260 triệu USD. Tuyên bố mới đưa ra của Fossil cho biết hãng này sẽ sớm tích hợp công nghệ của Misfit vào các sản phẩm đồng hồ kiểu dáng truyền thống ra mắt sớm nhất vào năm sau.

Sau thương vụ này, nhà sáng lập và CEO của Misfit, Sonny Vu sẽ đảm nhận vai trò giám đốc công nghệ (CTO) tại Fossil Group. Với lịch sử lâu đời, Fossil Group hiện đang sản xuất đồng hồ cho các thương hiệu như ADIDAS, DKNY, Burbery, Emporio Armani và Michael Kors. Khi về tay Fossil, Misfit sẽ được gia tăng đáng kể sức mạnh thương hiệu và mở rộng phạm vi người dùng so với hiện nay.

"Với thương vụ mua lại Misfit, Fossil Group sẽ ở vào vị trí đặc biệt để dẫn đầu sự hội tụ của kiểu dáng và công nghệ để trở thành cánh cổng thời trang tới lĩnh vực thiết bị đeo thông minh và thiết bị kết nối hiện đang tăng trưởng mạnh", CEO của Fossil Group, Kosta Kartsotis khẳng định.

Công ty khởi nghiệp chuyên sản xuất smartwatch do người Việt sáng tạo đã được Fossil mua lại nhằm cạnh tranh tốt hơn với Apple Watch và các sản phẩm Android Wear.

Sonny Vu, nhà sáng lập kiêm CEO của Misfit cùng vợ - chị Kiều Trang

Kể từ khi được sáng lập vào năm 2011, Misfit đã liên tục cho ra mắt các sản phẩm vòng đeo luyện tập lẫn các sản phẩm nhà thông minh như máy theo dõi giấc ngủ hoặc bóng đèn thông minh. Misfit đã hợp tác thành công với các công ty lớn như Speedo và Swarovski, song cũng chưa thể vượt qua các ông lớn trong ngành vòng đeo thông minh như Nike và Fitbit.

Hiện tại, tuy đã rời bộ phận phát triển phần mềm và một số bộ phận khác về Việt Nam song Misfit vẫn chưa chính thức phát hành các sản phẩm của mình trên mảnh đất hình chữ S.

Trụ sở và các chi nhánh của Misfit đặt ở Mỹ, Việt Nam và Hàn Quốc

Trong một cuộc phỏng vấn với Cnet vào tháng 7 vừa qua, Sonny Vu, nhà sáng lập gốc Việt của Misfit, cho biết thị trường vòng đeo luyện tập tại Việt Nam hiện tại vẫn còn quá nhỏ để tham gia kinh doanh. Các sản phẩm vòng đeo thông minh của Misfit cũng không được sản xuất tại Việt Nam.

Lê Hoàng

Theo TheVerge

Chủ đề khác