VnReview
Hà Nội

iPhone 6, 6 Plus bị cấm bán ở Bắc Kinh

Apple sẽ không được phép bán iPhone 6 và 6 Plus ở Bắc Kinh do bị công ty Trung Quốc cáo buộc vi phạm bản quyền.

Apple đang đối mặt với khoảng thời gian khó khăn ở Trung Quốc, từ doanh số sụt giảm cho đến dịch vụ phim, sách trên iTunes bị đóng cửa hồi tháng Tư vừa qua. Mới đây nhất lại xảy ra một trận chiến pháp lý khác giữa Apple và công ty Trung Quốc.

Mẫu smartphone 100C đang gây rắc rối cho iPhone 6/ 6 Plus

Theo Engadget, Apple đang bị lệnh dừng bán iPhone 6 và iPhone 6 Plus do công ty Trung Quốc cáo buộc Apple vi phạm thiết kế mẫu smartphone "100C" dưới thương hiệu Baili của mình.

Chúng ta tất nhiên chưa bao giờ nghe đến tên của chiếc smartphone này cũng như về công ty. Nhưng Văn phòng Sở hữu trí tuệ Bắc Kinh đã buộc Apple dừng bán iPhone các phiên bản nói trên ở Bắc Kinh, lấy lý do rằng khách hàng nói chung sẽ không thể phân biệt sự khác nhau giữa thiết kế của Apple và 100C.

Hiện nay Tim Cook và các nhà phân phối Apple đang phản đối lại quyết định này. Họ đang khởi động một vụ kiện hành chính để đảo ngược lệnh cấm.

Thanh Xuân

Chủ đề khác