vnReview

Tại sao Goolge "đánh bạc" với phần cứng?

Google không cần kiếm tiền từ phần cứng nhưng lại cần phần cứng để hỗ trợ kiếm tiền từ dịch vụ. Đó là lí do tại sao công ty thiết kế phần cứng - một canh bạc lớn nhưng thành quả nó đem lại sẽ làm Google trở nên cực kỳ hùng mạnh.

Goolge vẫn cứ là công ty quảng cáo

Theo Cnet, thời điểm quan trọng được chờ đợi ở mỗi kì Google I/O hàng năm chính là giây phút người chủ trì tuyên bố các nhà phát triển tham dự hội nghị được mang món đồ gì về nhà. Những khán thính giả trong hội trường sẽ ngay lập tức trở nên cuồng nhiệt.

Năm nay không phải là ngoại lệ. Các nhà phát triển được mang về 3 thiết bị mới coóng của Google và 2 trong số đó còn chưa được bán trên thị trường. Chiếc thứ tư mới được thêm vào trong buổi phát biểu ngày thứ 2.

Sự tập trung quá nhiều vào các thiết bị mới làm người ta tưởng rằng Google đang chuyển trọng tâm sang phần cứng và thay đổi mô hình kinh doanh. Nhưng thực tế Google không phải là một công ty phần cứng và cũng không trở thành một công ty như thế. Nó vẫn là một công ty thông tin, sản phẩm chính vẫn là công cụ tìm kiếm và 96% lợi nhuận vẫn đến từ quảng cáo. Phần cứng đối với Google là phương tiện kinh doanh và chỉ có thế. Giống như Amazon, không phải là một công ty phần cứng dù cho kiếm được bao nhiêu tiền từ dòng tablet và máy đọc sách Kindle.

Nhưng Google vẫn cần đẩy mạnh phần cứng mà nếu như nhìn theo quan điểm của công ty, đó là "những thiết bị truy cập Google". Đó là bởi vì mô hình cũ của việc cung cấp tìm kiếm dựa trên trình duyệt và quảng cáo đang bị thử thách bởi cuộc cách mạng di động và Google, trong thời kì chuyển đổi công nghệ này, có cơ hội hướng dẫn một thế hệ những nhà sản xuất phần cứng tạo ra các thiết bị thân thiện với Google.

Người dùng di động không có lí do cũng như hứng thú tìm kiếm trang Web theo cách cũ cũng như chú ý đến các link quảng cáo lỗi thời. Nhưng doanh thu của Google vẫn đến từ quảng cáo. Công ty thậm chí không lấy một đồng từ các nhà sản xuất smartphone sử dụng hệ điều hành di dộng của Google là Android, thay vào đó kiếm tiền từ quảng cáo trong ứng dụng di động và những ứng dụng của bên thứ ba. Google cực kì thành công trong việc thúc đẩy Android vào thị trường smartphone. Với thị trường tablet, hãng kém thành công hơn nhưng đây là cuộc chiến mà Google không được phép thua. Do đó mà có Nexus 7, nỗ lực tái khởi động cơ sở người dùng tablet của riêng Google. Google cần những nhà sản xuất và những người gây ảnh hưởng biết và yêu thích Android trên tablet. Đó là lí do hãng tặng chiếc tablet tại Google I/O (năm 2011 hãng cũng tặng chiếc Galaxy Tab 10.1).

Đối với Nexus Q, cũng tương tự như vậy, không phải Google đang bán một thiết bị giải trí tại gia (nó quá đắt) mà là Google cần người dùng ở phân khúc này và bằng cách đặt kho đa phương tiện Google trong phòng khách của 5.500 nhà phát triển, hãng hi vọng mở rộng thị trường.

Cho dù nỗ lực đó thành công hay thất bại thì chưa phải lúc bàn đến, hiện Google vẫn đang chiến đấu với Amazon, Apple, Netflix, Spotify, và vài hãng tập trung khác đã có dịch vụ chạy trên nhiều nền tảng phần cứng. Tuy nhiên Google có nguồn lực để khởi động mảng kinh doanh mới bằng quà tặng, vậy thì tội gì không làm? Google không đưa tất cả những phần cứng này vào tay các nhà phát triển dưới danh nghĩa một công ty phần cứng. Không có công ty phần cứng nào cho phần cứng cả, họ bán phần cứng và tặng phần mềm (hay nội dung). Công ty dịch vụ và phần mềm như Google mới lôi kéo người dùng theo cách ấy. Google mạnh tới mức cho người dùng sản phẩm để truy cập vào dịch vụ của hãng.

Google đang ở vị trí của kẻ đặt một mẻ cược khổng lồ vào phần cứng mà cuối cùng được thiết kế để người ta sử dụng dịch vụ thông tin. Kể cả những chiếc ô tô tự lái của hãng cũng nằm trong mô hình này. Nếu bạn đang lái xe, bạn không thể truy cập Internet hay xem các phương tiện truyền thông. Vấn đề này được pháp luật giải quyết bằng cấm nhắn tin hay xem xét khi lái xe, còn Google giải quyết bằng cách làm cho việc lái xe trở nên không cần thiết để người ta có thể lướt net.

Đây là một canh bạc lớn nhưng thành quả là quy mô của Google: nếu như hãng có thể giải phóng khoảng thời gian người ta dùng để lái xe sang lên mạng thì Google sẽ đại thắng.

Lan Phương

Ý kiến của bạn
Các tin khác 
Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất
Website liên quan