VnReview
Hà Nội

Microsoft sa thải thêm 700 nhân viên để cắt giảm chi phí

Dự kiến, danh sách 700 nhân viên sắp bị sa thải khỏi Microsoft nằm trong kế hoạch tối giản chi phí và tái cơ cấu nguồn nhân lực sẽ lộ diện vào hôm công bố báo cáo tài chính quý của Microsoft vào ngày 26/1 tới.

Theo Business Insider, đợt cắt giảm 700 nhân viên lần này nằm trong kế hoạch cắt giảm 2.850 nhân viên được công bố vào tháng 6 năm ngoái, trong một báo cáo thường niên của Microsoft. Tại thời điểm đó, Microsoft cho biết dự kiến sẽ hoàn tất đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn này trước tháng 6/2017.

Con số 700 nhân viên có thể không lớn so với lực lượng lao động lên tới 113.600 ngàn người hiện nay của hãng, theo số liệu thống kê tính tới tháng 9/2016. Trong đó có 44% nhân viên thuộc khối kỹ thuật và 43% nhân viên thuộc khối bán hàng và tiếp thị. Tuy nhiên tâm lý bất an của phần đông nhân viên Microsoft hiện nay chắc chắn đang lộ rõ hơn bao giờ hết.

Đợt cắt giảm lần này không nhắm vào một bộ phận hoặc nhóm công việc nhất định mà sẽ nằm rải rác tại khắp các văn phòng, đơn vị kinh doanh trực thuộc, bao gồm bán hàng, tiếp thị, nhân sự, kỹ thuật, tài chính,… của Microsoft.

Mục tiêu của đợt sa thải lần này không ngoài cắt giảm chi phí, hơn nữa Microsoft muốn tiếp tục tập trung hơn mảng kinh doanh và các bộ phận khác. Nhìn chung, kế hoạch sa thải lần này không gây ảnh hưởng lớn tới số lượng nhân viên tổng thể của Microsoft. Thậm chí, gã khổng lồ xứ Redmond mới đây còn đăng tin tuyển dụng thêm 1.600 việc làm mới trên mạng việc làm LinkedIn.

Đợt sa thải lớn nhất trong lịch sử Microsoft xảy ra vào năm 2014 với hơn 18.000 nhân viên bị sa thải và khoảng 7.400 nhân viên trong năm tài chính 2016 vừa qua.

Mai Huyền

Chủ đề khác