VnReview
Hà Nội

Intel, Samsung ủng hộ FTC kiện Qualcomm vì cạnh tranh không lành mạnh

Intel và Samsung khẳng định rằng đối thủ của mình đã lợi dụng vị thế độc tôn trong ngành công nghiệp vi xử lý thiết bị di động để loại bỏ các đối thủ cạnh tranh.

Hình ảnh con chip của Qualcomm được đặt trong chiếc iPhone 4S được chụp vào ngày 11 tháng 1 năm 2014 (ảnh: Bloomberg)

Theo Engadget,;Qualcomm dường như đang phải trải qua những tháng ngày hết sức vất vả khi vừa mới đây, Apple đã kiện họ ra tòa với cáo buộc vi phạm bản quyền, giờ đến lượt hai nhà sản xuất chip lớn hàng đầu thế giới là Intel và Samsung tố cáo họ cố ý vi phạm luật cạnh tranh bằng cách biến các bằng sáng chế của mình thành thứ vũ khí để loại bỏ các đối thủ cạnh tranh.

Cụ thể, vào đầu năm nay, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đã mở một cuộc điều tra nhằm làm rõ các cáo buộc liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Qualcomm. Không mấy ngạc nhiên khi các công ty cạnh tranh như Intel và Samsung bày tỏ sự đồng tình của mình với các cáo buộc nhằm vào Qualcomm, tuyên bố rằng Qualcomm đang lợi dụng vị trí độc tôn của mình trong ngành công nghiệp vi xử lý thiết bị di động.

Trong bài đăng trên website của mình, Intel nói: "Qualcomm đã liên tục lạm dụng các bằng sáng chế của mình và sử dụng các thủ đoạn thương mại nhằm phá hoại nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh giữa các công ty".

Về phía Samsung, họ cho biết lí do dòng chip Exynos của mình không được phép đưa lên các máy không phải Samsung là vì Qualcomm đã từ chối cấp phép cho các công nghệ cần thiết.

Phiên điều trần của FTC sẽ diễn ra vào ngày 15/6 tới đây, khi đó chúng ta sẽ có những cái nhìn chi tiết hơn về vụ việc.

Văn Hoàn

Chủ đề khác