VnReview
Hà Nội

Doanh số quý I của HTC sẽ sụt giảm

Theo Phonearena, HTC đã tự vẽ ra cho mình một viễn cảnh không được tươi sáng lắm. Theo đó, doanh số của HTC trong quỹ I/2013 không thể vượt quá quý IV/2012, thậm chí trong trường hợp xấu nhất con số này sẽ sụt giảm 17%. Sau khi "mất đà" vào khoảng cuối năm 2011, HTC đã không thể lấy lại được thị phần của mình, vốn đã bị Apple và Samsung chiếm mất.

Con số cụ thể mà HTC đưa ra cho doanh số dự đoán của mình trong quý I là từ 1,69 tỉ đô la (khoảng 35 nghìn tỉ VND) cho tới 2,03 tỉ đô la (khoảng 42 nghìn tỉ VND). Trước đó, các chuyên gia thị trường đã đưa ra con số tăng trưởng 4,5% cho nhà sản xuất điện thoại này.

Lợi nhuận của HTC sẽ chỉ chiếm 23% doanh số (ngang bằng với quý IV/2012) hoặc tệ hơn là sụt giảm xuống còn 21%.

M7

M7 được hi vọng sẽ "cứu" HTC

HTC hiện thời đang đặt rất nhiều hi vọng vào mẫu điện thoại M7 của mình. Model sắp được công bố chính thức vào ngày 18/2 sắp tới được coi là một trong các đối thủ của Samsung Galaxy S IV.

Gia Cường

Chủ đề khác