VnReview
Hà Nội

Samsung vượt Apple về doanh thu trong Fortune 500

Fortune vừa công bố danh sách thường niên Global 500 với những cái tên đạt doanh thu cao nhất trên thế giới trong năm vừa qua.

600x337

Theo trang tin Mashable, chi phối top đầu của danh sách vẫn là những cái tên quen thuộc của ngành dầu khí. Trong các công ty công nghệ, đạt thứ hạng cao nhất là Samsung Electronics ở vị trí 14. Hãng này trong thời gian vừa qua đạt doanh thu 178,6 tỉ USD và lợi nhuận 20,6 tỉ USD. Công ty công nghệ có doanh thu cao thứ 2 trong danh sách Global 500 là Apple với doanh thu 156,5 tỉ USD, với 41,7 tỉ USD lợi nhuận.

Dù doanh thu thấp hơn nhưng Apple lại có lợi nhuận từ kinh doanh cao hơn Samsung. Thậm chí họ còn là hãng có lợi nhuận cao thứ 2 trong top 100, chỉ sau Exxon Mobil ở vị trí thứ 3. Xét theo doanh thu, riêng Apple và Samsung cộng lại đã gần bằng 5 cái tên lớn khác trong làng công nghệ là Sony, Panasonic, Dell, Microsoft và Google với các vị trí lần lượt là 83, 94, 110, 165 và 189. Năm ngoái, Samsung ở vị trí 20 với 148,9 tỉ đô tiền doanh thu và 12.1 tỉ đô lợi nhuận trong khi đó, Apple ở vị trí 55 với doanh thu 108,2 tỉ USD và lợi nhuận là 25,9 tỉ USD.

Tiến Tùng

Chủ đề khác