VnReview
Hà Nội

Samsung, Google dùng chung bằng sáng chế trong 10 năm

Samsung và Google đã đẩy mạnh quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai công ty với thỏa thuận về bằng sáng chế toàn cầu trong 10 năm tới, bao gồm mảng công nghệ và kinh doanh.

Allen Lo, người phát ngôn của Google cho biết: "Bằng cách hợp tác với Samsung, Google sẽ tránh được những tranh chấp về bằng sáng chế để có thể tập trung vào việc đổi mới và sáng tạo ra nhiều công nghệ trong tương lai."

Samsung và Google dùng chung bằng sáng chế

Trong khi đó, Giám dốc Trung tâm sở hữu trí tuệ của Samsung là Ahn Seung Ho cũng nhận xét: "Thỏa thuận với Google rất quan trọng cho sự phát triển của ngành công nghiệp di động. Samsung và Google sẽ cho thấy rằng thay vì cạnh tranh bằng sáng chế, việc hợp tác để sử dùng chung sẽ hiệu quả hơn nhiều".

Google và Samsung đã thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp trong suốt thời gian qua. Sự thành công của Samsung phụ thuộc rất lớn vào hệ điều hành mã nguồn mở Android của Google

Hồng Nam

Theo Samsung Tomorow
 

Chủ đề khác