VnReview
Hà Nội

2,2% người sở hữu iPhone nhiều khả năng sẽ mua Apple Watch

Một cuộc khảo sát tại Mỹ cho thấy chỉ có khoảng 2,2% người đang sở hữu iPhone có nhiều khả năng sẽ mua Apple Watch trong 12 tháng tiếp theo.

Khảo sát: 2,2% người sở hữu iPhone nhiều khả năng sẽ mua Apple Watch

Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Quartz cho thấy có khoảng 2,2% người dùng đang sở hữu iPhone cho biết họ "nhiều khả năng" sẽ mua một chiếc Apple Watch trong 12 tháng tiếp theo, 3,2% nói rằng họ "có khả năng" mua Apple Watch và 61,4% "ít có khả năng" mua.

Khảo sát: 2,2% người sở hữu iPhone nhiều khả năng sẽ mua Apple Watch

Có 60% người được hỏi trả lời họ không muốn trả thêm quá 200 USD (4,2 triệu đồng) cho Apple Watch. Chỉ có 8,6% sẵn sàng chi ra từ 300 đến 399 USD (6,4 đến 8,5 triệu đồng) cho chiếc đồng hồ thông minh của Apple (Apple Watch dự kiến sẽ được bán ra với giá 350 USD, tức khoảng 7,4 triệu đồng). Cá biệt, có 2,8% số người tham gia khảo sát có thể chi nhiều hơn 500 USD (10,6 triệu đồng) cho Apple Watch. Trước đó, Apple cũng cho biết họ sẽ phát hành các phiên bản cao cấp của Apple Watch.

Khảo sát: 2,2% người sở hữu iPhone nhiều khả năng sẽ mua Apple Watch

Kết quả khảo sát còn cho thấy có 75% số người tham gia cho rằng họ phải trực tiếp xem Apple Watch trước khi quyết định có mua sản phẩm này hay không. 11,2% số người sẽ mua Apple Watch mà không cần nhìn thấy nó. Trong khi đó, có hơn 50% khách hàng sẽ kiểm tra Apple Watch tại một cửa hàng của Apple trước khi mua.

Khảo sát: 2,2% người sở hữu iPhone nhiều khả năng sẽ mua Apple Watch

Một chi tiết thú vị khác của cuộc khảo sát cũng được tiết lộ khi có 40,4% khách hàng cho biết ý kiến một người bạn có thể thuyết phục họ mua Apple Watch, 31,4% sẽ lắng nghe ý kiến từ các thành viên trong gia đình, 29% sẽ lắng nghe nhận xét của mọi người sau khi dùng sản phẩm này. Ý kiến của những người nổi tiếng, các vận động viên dường như không tác động nhiều lắm đến quyết định mua hàng của người dùng.

Minh Trung

Theo Phonearena

Chủ đề khác