VnReview
Hà Nội

Samsung sẽ Galaxy Note 7 tân trang, pin nhỏ hơn tại Việt Nam

Một nguồn tin mới đây cho biết Samsung đang xem xét bán Galaxy Note 7 tân trang (refurbished) với pin dung lượng thấp hơn tại các thị trường mới nổi như Việt Nam và Ấn Độ.

Báo Korea Economic Daily dẫn một nguồn tin giấu tên từ Samsung cho biết là hãng điện tử Hàn Quốc đang lên kế hoạch bán Galaxy Note 7 tân trang vào đầu tháng 6/2017. Việc thực hiện các công đoạn tân trang Galaxy Note 7 dự kiến sẽ được hoàn tất trong tháng 5.

Galaxy Note 7 tân trang sẽ được thay vỏ mới và có pin dung lượng thấp hơn so với bản gốc. Được biết, bản gốc của Galaxy Note 7 có dung lượng pin là 3.500 mAh. Ngoài ra, một số thành phần khác của máy cũng có khả năng được thay thế.

Chỉ tính riêng tại Hàn Quốc, Samsung đã thu hồi được 98% trong tổng số 3,06 triệu chiếc Galaxy Note 7 đã được bán ra. Samsung đã dùng 200.000 chiếc trong số đó để tiến hành việc điều tra nguyên nhân gây nổ cháy nổ pin. Theo ước tính, Samsung hiện đang còn tồn kho tới hơn 2,5 triệu chiếc Galaxy Note 7.

Samsung sẽ ưu tiên xem xét trước việc bán Galaxy Note 7 tân trang tại thị trường Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhiều khả năng là hãng sẽ bán phần lớn Galaxy Note 7 tân trang tại các thị trường mới nổi như Việt Nam hay Ấn Độ. Trước đó, Samsung cũng đã từng bán các sản phẩm cao cấp Galaxy S6 và Note 4 tân trang tại Mỹ vào tháng 9 năm ngoái.;

Nguồn tin cũng cho biết thêm là Samsung có thể giảm thiệt hại từ vụ bê bối cháy nổ thông qua việc bán Galaxy Note 7 tân trang. Samsung đã phải chịu thiệt hại 2,6 tỷ USD để tiến hành các chương trình thu hồi trên toàn cầu. Nếu xét tới cả mục tiêu là bán được 20 triệu chiếc Galaxy Note 7 như ban đầu, tổng thiệt hại của công ty Hàn Quốc có thể lên tới 6 tỷ USD.

Nguyễn Long

Chủ đề khác