VnReview
Hà Nội

Nhìn lại lịch sử của các sự kiện CES

CES đầu tiên diễn ra vào năm 1967. Kể từ đó, CES đã có rất nhiều thay đổi theo lịch sử. Nhân dịp này, VnReview xin đăng lại lịch sử cũng như những hình ảnh và sản phẩm ấn tượng của từng sự kiện CES - Triển lãm điện tử tiêu dùng, được xem là sự kiện công nghệ lớn và mở đầu cho nhiều xu hướng công nghệ của năm.

Sự kiện CES 2015 đang diễn ra rầm rộ tại Las Vegas. CES 2015 chính thức khai mạc vào ngày hôm nay (6/1), tuy nhiên, các công ty lớn đã có họp báo về sản phẩm sẽ trưng bày tại CES từ ngày hôm qua (5/1), vì thế chúng ta đã chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều sản phẩm đáng quan tâm như Asus ZenFone 2, LG G Flex 2, hay loạt smart TV 4K, smartphone và tablet của Lenovo….

Đây cũng là lúc thích hợp để chúng ta cùng nhìn lại những hình ảnh về các kỳ sự kiện CES trong những năm qua, từ năm đầu tiên mà sự kiện CES ra đời, cho đến tận bây giờ. Sau đây là những hình ảnh ấn tượng về CES trong những năm qua:

1967: Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng (CES) đầu tiên được tổ chức vào tháng 6/1967 tại thành phố New York. Ngày đó, chỉ có tất cả 14 gian hàng, trong đó có LG, Motorola và Philips, cùng với khoảng 100.000 bộ vuông (tương đương hơn 9.000 mét vuông) diện tích triển lãm. CES từng là một phần của sự kiện Chicago Music Show – lúc đó là triển lãm hàng điện tử tiêu dùng lớn nhất trên thế giới. CES đầu tiên rất đáng chú ý với sự thống trị của các thiết bị điện tử bán dẫn và các nhà sản xuất Nhật Bản.

1969: Cũng được tổ chức tại New York như lần trước, CES 1969 đánh dấu sự ra mắt của TV 1.5 inch của hãng Panasonic, nặng chỉ 2 pound (0,9 kg), có tai nghe FM stereo nhưng người đeo tai nghe trông như "đến từ sao Hỏa" vì độ cồng kềnh của nó. CES 1969 cũng được thống trị bởi các thiết bị radio và TV.

1971: Năm 1971, CES chuyển sang Chicago và tiếp tục tổ chức tại đây đến năm 1977. CES của những năm 1970 chứng kiến sự ra mắt của băng video cassette (VCR) U-Matic của Sony, chiếc máy này đã lên kệ vào đầu năm 1971.

1971: Sản phẩm lớn nhất trong CES 1971 là thiết bị audio, bao gồm cassettes 8-rãnh và băng audio trống, ghi được. Tai nghe cũng là thiết bị nổi bật tại đây và đã được thu gọn về kích cỡ lẫn giá cả, mặc dù vẫn rất đắt – trung bình khoảng 50 USD/chiếc (tức khoảng hơn 150 USD ngày nay). CES 1971 có 275 công ty tham gia.

1972: Lúc này, số người tham dự CES đã tăng lên gần 40.000 người, gần gấp đôi năm đầu tiên, và đã có 300 công ty tham gia triển lãm. Các thiết bị âm thanh trên xe hơi (car stereo) là chủ đề lớn của CES 1972. Đến năm 1973, chúng đã có mặt trên thị trường với nhiều cải tiến về audio tape và tai nghe. Bắt đầu vào năm 1973, CES được tổ chức 2 lần/năm.

1974: Máy chơi đĩa laser do người Mỹ sản xuất lần đầu xuất hiện tại CES 1974, dù phải đến năm 1978 nó mới bán trên thị trường. 1974 cũng chứng kiến hợp tác đầu tiên tại CES với Hiệp hội các nhà thu âm quốc gia, một tổ chức thương mại của ngành công nghiệp âm nhạc.

1975: CES 1975 vẫn còn tiếp tục bị thống trị bởi các thiết bị điện tử về âm nhạc.

1977: Đến năm 1977, số người tham dự CES đã lên trên 50.000 người với hơn 700 nhà triển lãm. CES 1977 chứng kiện sự xuất hiện tràn ngập của các loại đồng hồ số giá rẻ, bắt đầu với mẫu 20 USD của Texas Instruments vào năm 1976.

1978: 1978 là mốc thời gian mà CES lần đầu tiên chuyển về Las Vegas, nơi nó được tổ chức cho đến ngày nay. Từ năm đó đến năm 1995, sự kiện CES mùa hè được tổ chức tại Chicago và sự kiện mùa đông lớn hơn tổ chức tại Las Vegas. CES tại Las Vegas đầu tiên có gần nửa triệu bộ vuông không gian triển lãm.

1978: CES tại Chicago năm 1978 tiếp tục bị thống lĩnh bởi các thiết bị âm nhạc, và sự tham dự của công chúng với CES tăng đáng kể mỗi năm.

1979: Atari trình bày 2 máy tính cá nhân 8-bit tại CES mùa đông vào năm 1979, là Atari 400 và Atari 800.

1980: 1980 là năm đầu tiên Hiệp hội điện tử tiêu dùng thêm gian hàng "Quảng cáo" tại CES, với mục tiêu giúp ngành công nghiệp tìm ra những cách sáng tạo để quảng bá các sản phẩm điện tử tiêu dùng trên radio và TV.

1982: 1981 chứng kiến sự ra đời của cả đĩa compact và máy quay video cá nhân tại CES, thì năm 1982 lại rất đáng chú ý với sự xuất hiện lần đầu của chiếc máy tính Commodore 64;và Vectrex của Western Technologies.

1984: CES mùa đông và mùa hè 1984 đều rất thành công với sự tham dự của gần 100.000 người mỗi sự kiện. Năm đó đánh dấu sự ra đời của máy tính gia đình Amiga.

1985: CES ‘85 đáng chú ý với sự ra đời của thiết bị chơi game gia đình Nintendo Entertainment System, dưới cái tên Nintendo Advanced Video System (sau đó đã được đổi tên).

1988: CES mùa đông 1988 rất ấn tượng với sự ra mắt của trò chơi Tetris.

1990: năm 1990, CES mùa đông tại Las Vegas đã vượt xa tiếng tăm của CES mùa hè tại Chicago. Năm đó, có hơn 1.600 nhà báo tham dự CES, và xu hướng này vẫn tiếp tục đến ngày nay. Mỗi sự kiện CES luôn có sự tham dự của ngày càng nhiều nhà báo, chứ không chỉ có người tiêu dùng.

1993: 1992 là năm cuối cùng Apple cũng đã xuất hiện tại CES một cách chính thức, khi John Sculley giới thiệu chiếc máy tính Newton. Năm 1993, CES có sự ra đời của đầu đĩa lưu trữ nhỏ MiniDisc của Sony, có khả năng lưu tới 74 phút audio, một thời lượng lớn vào lúc đó. MiniDisc chính thức bị khai tử năm 2011.

1995: Trong khi có tới 4 kỳ CES được tổ chức vào năm 1994 – một ở Vegas, hai ở Chicago và một nữa ở Mexico – thì năm 1995 là năm cuối cùng CES được tổ chức tại Windy City. Năm đó, cũng chỉ có một kỳ CES được tổ chức tại Philadelphia.

1997: CES tại Las Vegas 1997 chứng kiến lần đầu tiên CES có hơn 1 triệu bộ vuông (gần 93.000 mét vuông) không gian triển lãm, và không gian này đã được duy trì, mở rộng từ đó. Có 2 sự kiện CES  nhỏ hơn nữa ở Atlanta và Dallas, nhưng từ năm 1999, CES trở thành sự kiện mỗi năm một lần, diễn ra tại Las Vegas.

2003: 2003 bắt đầu một loạt sự kiện CES mà hãng Microsoft trở thành công ty chính phát biểu tại đây, với sự xuất hiện trên sân khấu của Bill Gates. 2003 cũng là CES đầu tiên công nghệ Blu-ray ra  mắt.

2005: đến năm 2005, CES trở thành sự kiện công nghệ lớn nhất của năm, với gần 150.000 người tham dự và những bài viết tường thuật nóng ngày càng gia tăng trên các phương tiện thông tin, được cập nhật theo từng phút. Sự xuất hiện của người nổi tiếng cũng trở nên phổ biến hơn. Bill Gates của Microsoft tiếp tục đăng đàn tại đây cho đến CES 2008, khi ông tuyên bố về hưu.

2012: Microsoft tiếp tục có bài phát biểu mà không có Gates đến năm 1012 – và CES 2012 cũng là CES cuối cùng Microsoft xuất hiện chính thức ở sự kiện này.

2013: CES 2013 có một trong những sự kiện đáng chú ý là bài phát biểu của Qualcomm và TV 4K của Samsung.

2014: Từ lâu, CES đã bị đe dọa sẽ trở thành cuộc triển lãm xe hơi. Năm 2014, sự xuất hiện của xe hơi khá đậm đặc, với xe tự lái, xe tự điều hướng và sự gia tăng hàng loạt công nghệ xe hơi kết nối.

2015: CES 2015 đang diễn ra tại Las Vegas. Theo trang Bloomberg, CES đang gặp phải một vấn đề mà nhiều sự kiện khác đều mong muốn mắc phải: đó là trở nên quá to lớn. Bloomberg cho rằng, với khoảng 160.000 du khách đến CES, sức chứa của các khách sạn tại Las Vegas đã bị quá tải, không đủ chỗ cho tất cả khách đến thành phố này.

Hiệp hội điện tử tiêu dùng (CEA) nói rằng CES 2015 sẽ tương đương với 35 sân bóng, chất đầy điện thoại, TV, smartwatch, máy giặt và vô số thứ mà mọi người đều muốn xem.

Hoàng Lan

Tổng hợp từ The Verge, Bloomberg

Chủ đề khác