VnReview
Hà Nội

Làn sóng tranh cãi về điện thoại đầu tiên của Bkav

"Đẹp, xấu hay cá tính, chúng tôi - người tiêu dùng - mới quyết định", độc giả Thu Nguyễn Đức bày tỏ, còn độc giả Lê Hải Hà cũng hài hước nói: "Đừng để Bphone thành BombPhone".

Khoảng 2 năm nay, ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng giám đốc Bkav, không xuất hiện trong bất cứ sự kiện truyền thông nào cũng như hiếm khi trả lời phỏng vấn báo chí. Đầu tuần này, tuyên bố "smartphone Bkav đẹp, cá tính hơn iPhone 6" của ông trong cuộc họp nội bộ nhanh chóng dậy sóng trên các mạng xã hội.;Chỉ tính riêng bài viết trên VnExpress đã thu hút hơn 400 lượt bình luận và 12.000 lượt Like. 

Bkav Phone đang trở thành một trong những smartphone được chờ đợi nhất đầu năm 2015 tại Việt Nam.

Phát ngôn của ông Nguyễn Tử Quảng làm nổ ra những cuộc tranh cãi lớn. Có ý kiến cho rằng một CEO Việt khen sản phẩm của mình đẹp hơn cả smartphone cao cấp của Apple chỉ là những lời "chém gió", "nổ", "dìm hàng đối thủ". 

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, đây không phải phát ngôn chính thức mà đơn giản là lời chia sẻ nội bộ của ông Quảng với các nhân sự cấp cao tại Hội nghị Kế hoạch năm 2015 của Bkav và bị lan truyền ra ngoài. Tập đoàn này đã đầu tư hàng chục triệu USD trong gần 5 năm để cho ra đời một sản phẩm với tham vọng sánh ngang với những smartphone hàng đầu thế giới, thì việc người đứng đầu đánh giá cao thành quả của cộng sự và cấp dưới cũng là điều dễ hiểu.

Dù khen hay chê phát ngôn của Nguyễn Tử Quảng, đa số người dùng đều mong chờ sự xuất hiện của smartphone Bkav bởi có thể đây sẽ là cơ hội để hiện thực hóa giấc mơ về những smartphone cao cấp do chính người Việt tự thiết kế và sản xuất.

Một số comment thể hiện sự háo hức của người dùng với smartphone do Việt Nam tự sản xuất.

"Không ít người cứ kêu rằng Việt Nam không làm được cái này cái kia, nhưng đến khi một công ty Việt làm ra được một sản phẩm đáng để chờ đợi thì họ lại quay ra chê bai chỉ trích dù còn chưa biết rõ sản phẩm đó hoạt động như thế nào, kiểu dáng ra làm sao. Nếu không ủng hộ thì đến khi nào doanh nghiệp Việt mới có thể tiến xa?", một thành viên trên Facebook chia sẻ.

Những hoài nghi của một số người dùng cũng là điều dễ hiểu, bởi đây là lần đầu tiên một công ty ở Việt Nam sản xuất một mẫu smartphone thuộc phân khúc cao cấp. Chưa ai có thể dám chắc sản phẩm sẽ thành công hay lại gây thất vọng khi ra mắt.

Phải đến khi smartphone Bkav chính thức được công bố và bán ra thị trường, người tiêu dùng mới có thể xác định điện thoại có đúng như kỳ vọng của họ không. Dù vậy, ông Nguyễn Mạnh Quân, Viện Trưởng Viện nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp, từng nhận xét rằng Việt Nam cần có những doanh nghiệp dám mạo hiểm cả về tiền bạc lẫn công sức để tạo ra những sản phẩm như smartphone của Bkav nhằm trả lời câu hỏi là liệu Việt Nam có làm được những sản phẩm công nghệ cao hay không.

Trong khi đó, ông Thiều Phương Nam, Tổng giám đốc khu vực Đông Dương của Qualcomm, cũng đánh giá Bkav "rất có tiềm năng" trên thị trường điện thoại mà họ sắp gia nhập. Bkav cũng là công ty đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á ký được hợp đồng với Qualcomm để tích hợp dòng chip cao cấp vào smartphone của họ, tương tự như trong các sản phẩm của Samsung, LG, Sony...

Dù chưa ra mắt, Bkav Phone cũng đang rất được ủng hộ theo khảo sát của VnExpress.

Smartphone của Bkav (nhiều khả năng có tên Bphone) bắt đầu gây xôn xao khi xuất hiện tại triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới CES 2015, diễn ra ở Las Vegas (Mỹ) đầu tháng 1/2015. Máy dự kiến có màn hình 5 inch Full HD, sử dụng một trong những chip mạnh nhất của Qualcomm và nằm trong phân khúc cao cấp với giá khoảng 13 triệu đồng. Sản phẩm sẽ ra mắt vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.

Theo VnExpress

Chủ đề khác