VnReview
Hà Nội

Chỉ số Hạnh phúc của Việt Nam giảm 8 bậc

Theo Báo cáo chỉ số Hạnh phúc thế giới World Happiness Report 2015 vừa công bố, Việt Nam xếp thứ hạng 75 trên thế giới giai đoạn 2012-2014, tụt 8 bậc so với giai đoạn khảo sát 2005-2007.

Chỉ số Hạnh phúc

Theo bảng xếp hạng của Liên Hợp Quốc vừa công bố, Thụy Sĩ đứng số 1, tiếp theo là Iceland và Đan Mạch. Các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á xếp hạng cao như Singapore thứ 24, Thái Lan (34), Đài Loan (38), Nhật Bản (46), Hàn Quốc (47), Malaysia (61), Indonesia (74).

Các quốc gia châu Á xếp hạng dưới Việt Nam có thể kể đến như Trung Quốc (84), Philippines (90), Lào (99), Cambodia (145).

Mục tiêu của Báo cáo này là trở thành một thước đo thích hợp về sự tiến bộ của xã hội và mục tiêu của chính sách công.

Việc xếp hạng được xây dựng trên các yếu tố như GDP tính trên đầu người, phúc lợi xã hội, chống tham nhũng, sự thịnh vượng, tự do quyết định các lựa chọn trong cuộc sống, tuổi thọ.

Tham khảo toàn bộ Báo cáo xếp hạng tại đây.

Thanh Xuân

Chủ đề khác