VnReview
Hà Nội

Trung Quốc ra ứng dụng tố cáo tham nhũng

Chính phủ Trung Quốc vừa ra ứng dụng di động để người dân tố cáo tham nhũng, hối lộ. Sự ra đời của ứng dụng này đã dẫn tới số lượng tố cáo về các vụ hối lộ của công chúng tăng vọt kể từ khi ra mắt.

Theo báo Trung Quốc China Daily, gần 700 tố cáo đã được đệ trình lên ngay trong ngày đầu tiên khi cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc ra ứng dụng cho phép công chúng báo cáo bằng chứng về các vụ tham nhũng của các quan chức.

Kể từ đó, đã có hơn 1.000 tố cáo gửi về, gần 70% số đó được gửi qua tin nhắn hoặc video tải lên qua ứng dụng.

Thông thường, khi chưa có ứng dụng này, chỉ có khoảng 250-300 tin gửi về một ngày.

Ứng dụng này cho phép công chúng tố cáo bất kỳ vụ tham nhũng, hối lộ nào với các quan chức Trung Quốc, những người lạm dụng công quỹ hoặc xe công, hoặc vi phạm bất cứ điều luật chống tham nhũng nào.

Trung Quốc cho biết ứng dụng đã mở ra một kênh mới nhanh hơn, tiện lợi hơn để nhân dân tố cáo về các vụ tham nhũng và các quan chức thoái hóa. Chính phủ cũng thiết lập cơ chế phản hồi tố cáo, trong đó sẽ phân loại các báo cáo, chuyển chúng đến các cấp chính quyền cao hơn và phản hồi với người gửi tố cáo.

Hoàng Lan

Theo China Daily

Chủ đề khác