VnReview
Hà Nội

Google: Hillary Clinton sẽ là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ

Tuyên bố này không phải do các vị CEO hay chủ tịch của Google đưa ra. Đó là một câu trả lời cho tính năng tìm kiếm câu hỏi của Google.

Tuyên bố này không phải do các vị CEO hay chủ tịch của Google đưa ra, mà là một câu trả lời cho tính năng tìm kiếm câu hỏi của Google.

Chắc hẳn bạn cũng biết rằng Google có khả năng trả lời các câu hỏi theo ngôn ngữ tự nhiên (ví dụ như: Ai là tổng thống đầu tiên của nước Mỹ?) chứ không chỉ là theo các từ khóa rời rạc. Trong quá khứ, tính năng này đã từng thu hút sự chú ý bởi những câu trả lời hết sức... kỳ quặc. Ví dụ, khi được hỏi "vì sao khủng long tuyệt chủng", Google sẽ đưa ra câu trả lời rằng "khủng long là câu chuyện để lừa trẻ em và người lớn về ý tưởng trái đất đã có hàng triệu năm tuổi", thay vì đưa ra câu trả lời về thuyết tiến hóa. Sau khi bị các nhà khoa học công kích, Google đã nhanh chóng thay thế câu trả lời này.

Đến ngày hôm nay, một câu trả lời khác của Google lại khiến các ứng viên của Đảng Cộng Hòa tại Mỹ nổi giận. Khi được hỏi ai sẽ trở thành tổng thống tiếp theo, Google đưa ra câu trả lời "Hillary Clinton":

Tuyên bố này không phải do các vị CEO hay chủ tịch của Google đưa ra, mà là một câu trả lời cho tính năng tìm kiếm câu hỏi của Google.

Khi thay đổi một chút về ngữ pháp của câu hỏi, Google vẫn giữ nguyên đáp án, dù rằng câu trả lời đã có chút thay đổi:

Tuyên bố này không phải do các vị CEO hay chủ tịch của Google đưa ra, mà là một câu trả lời cho tính năng tìm kiếm câu hỏi của Google.

Thực tế, câu trả lời của Google không dựa trên bất kỳ thống kê nào mà chỉ được lấy từ các trang web có liên quan nhất tới câu hỏi. Cũng giống như các sự kiện xã hội khác, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm sau luôn được phản ánh một cách đầy đủ trên trang tìm kiếm lớn nhất thế giới. Trước đó, khi bà Hillary Clinton tuyên bố tranh cử tổng thống, người dùng đã từng đưa ra những câu hỏi khá hài hước về vị cựu đệ nhất phu nhân như "Hillary Clinton bao nhiêu tuổi?" hoặc "Hillary Clinton có phải thuộc Đảng Dân Chủ hay không?".

Tuyên bố này không phải do các vị CEO hay chủ tịch của Google đưa ra, mà là một câu trả lời cho tính năng tìm kiếm câu hỏi của Google.

Top 5 câu hỏi về Hillary Clinton sau khi bà tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ.

Lê Hoàng

Theo Washingtonpost

Chủ đề khác