VnReview
Hà Nội

Các hãng công nghệ diễu hành ủng hộ đồng tính như thế nào?

Buổi diễu hành;Pride Parade nhằm ủng hộ cho dự luật được thông qua về cho phép hôn nhân đồng tính trên tất cả các bang tại Mỹ đã thu hút rất đông các hãng công nghệ cùng tham gia.

Tại thành phố San Francisco (Mỹ), buổi diễu hành Pride Parade kéo dài hơn sáu giờ. Đường phố ngập tràn cờ cầu vồng, hoa giấy và những điệu múa ăn mừng của mọi người.

Để góp vui cùng buổi diễu hành, rất đông các hãng công nghệ từ Apple, Google lẫn Facebook và một số thành viên thuộc cộng đồng những người phản đối LGBT đã tài trợ và cùng tham gia diễu hành với đoàn người. Từ những chiếc xe tự lái cho tới những chiếc xe điện Tesla với đủ sắc màu cầu vồng rực rỡ cũng đã góp phần làm sôi động thêm cho buổi diễu hành.

Dưới đây là một số cách mà các hãng công nghệ tham gia và ủng hộ cho buổi diễu hành Pride Parade:

Airbnb là công ty công nghệ đầu tiên tham gia khởi đầu cho buổi diễu hành Pride Parade.

Theo sau là đoàn nhân viên hơn 8.000 người của Apple.

Một nhân viên thậm chí còn nghĩ ra việc đội chiếc iMac G3 với biểu tượng hình trái tim trên màn hình.

Tập đoàn hàng đầu về điện toán đám mây Salesforce theo sau Apple.

Salesforce có tới hàng chục chiếc xích lô với hình dáng đám mây kéo theo các bà hoàng hậu cải trang.

Dịch vụ truyền hình trực tuyến Netflix.

Đoàn xe của Netflix.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều phản đối từ phía cộng đồng LGBT, nhưng Facebook vẫn tham gia vào buổi diễu hành.

Mạng xã hội này trưng bày theo trên xe một nút "Like" khổng lồ.

Những người sử dụng Facebook tỏ ra rất yêu thích đoàn xe Facebook.

Instagram thuộc sở hữu của Facebook cũng tham gia với những chiếc áo phông in hastag #InstaPride.

Tiếp là đoàn xe của Google với thông điệp "Hãy cùng nhau, không phải giống nhau".

Xe tự lái của Google cũng xuất hiện trên đường phố tràn ngập người diễu hành.

Tesla cũng góp hai mẫu xe điện được sơn cầu vồng đẹp mắt.

Kể cả những chiếc xe bốn bánh từ hãng chuyên cung cấp tên miền GoDaddy cũng tràn ngập những lá cờ của cộng đồng LGBT.

Nhân viên Dropbox trên những chiếc xe có mái che.

Nhân viên của Yahoo và Tumblr chọn cách đi bộ và nhảy múa thay vì trèo lên các xe diễu hành.

Nhân viên của Yahoo nổi bật lên với những chiếc áo sơ mi màu tím, vòng đeo trên đầu đủ sắc cầu vồng và bong bóng.

Tài xế taxi Uber xinh đẹp.

Các nhân viên của Uber thổi đi hàng loạt bong bóng bay trên đường.

Đoàn xe diễu hành của Uber.

Đoàn diễu hành của hãng phát hành bộ công cụ thiết kế Autodesk.

Hãng hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ NASA cũng tham gia cùng đoàn diễu hành với mọt cô bé mặc bộ đồ du hành vũ trụ trên xe.

Tập đoàn Intel và lá cờ kết hợp giữa logo biểu tượng của Intel và cộng đồng LGBT.

Hãng phần mềm Oracle.

Nhân viên của mạng xã hội âm nhạc phổ biến nhất thế giới SoundCloud nhảy rộn rã trên đường phố.

Đoàn diễu hành của hãng Adobe.

Đoàn diễu hành của Twitter khá ấn tượng với bộ quần áo màu đen, bóng bay màu xanh.

Đoàn diễu hành cuối cùng là Optimizely, hãng chuyên cung cấp các công cụ để xây dựng trang web một cách chuyên nghiệp.

Tiến Thanh

Theo Business Insider

Chủ đề khác