VnReview
Hà Nội

Danh thiếp của các CEO công nghệ trông thế nào?

Danh thiếp (Business cards) thường chứa họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ và các thông tin liên lạc, cho phép người dùng có thể mở rộng mối quan hệ, đặc biệt là trong các lĩnh vực chuyên môn. Dưới đây là một số mẫu danh thiếp độc đáo của 15 người nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ.

1. Bill Gates – Microsoft (thành lập ngày 4/4/1975)

William Henry "Bill" Gates sinh ngày ngày 28/10/1955. Ông là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, nhà đầu tư và cũng là lập trình viên. Ông là một trong những người rất thành công hiện nay khi bỏ ngang việc học đại học để khởi nghiệp. Tính đến thời điểm hiện tại, Microsoft vẫn là công ty phần mềm máy tính lớn nhất thế giới.

2. Steve Jobs – Apple (thành lập ngày 1/4/1976)

Steven Paul là tên gốc của Steve Jobs. Ông sinh ra vào ngày 24/2/1955, và mất vào ngày 5/10/2011 do ung thư tuyến tụy. Ông là một doanh nhân công nghệ và là nhà phát minh, người đồng sáng lập, Chủ tịch và Giám đốc điều hành (CEO) của Apple. Một số công ty được ông mua lại là Pixar và NeXT.

3. Larry Page –Google (thành lập ngày 4/9/1998)

Google nổi tiếng là công cụ tìm kiếm phổ biến nhất hiện nay, đi kèm theo đó là một loạt các dịch vụ độc đáo và hữu ích. Larry Page là đồng sáng lập Google, anh sinh ngày 26/3/1973. Ở thời điểm hiện tại, anh đã lui về công ty mẹ Alphabet và nhường chức Giám đốc điều hành (CEO) cho Sundar Pichai.

4. Mark Zuckerberg – Facebook (thành lập ngày 4/2/2004)

Mark Elliot Zuckerberg sinh ngày 14/5/1984, là một lập trình viên người Mỹ, doanh nhân và là nhà từ thiện. Mark Zuckerberg đã cùng với 4 người khác thành lập Facebook từ phòng ký túc xá của trường Harvard. Ban đầu nó chỉ hạn chế trong khuôn viên trường, nhưng sau này đã phủ sóng ở khắp nơi với hơn 1,65 tỷ người dùng hàng tháng. Mark Zuckerberg cũng đã mua lại WhatsApp và rất nhiều ứng dụng khác.

5. Evan Williams – Twitter (thành lập ngày 21/3/2006)

Evan Clark Williams sinh ngày 32/3/1972, là một lập trình viên máy tính và là doanh nhân người Mỹ, ông cũng là người đã thành lập ra một số công ty chuyên về Internet. Twitter là trang mạng xã hội phổ biến thứ hai hiện nay chỉ sau Facebook, cho phép người dùng trao đổi với bạn bè bằng tin nhắn mà gọi nôm na là tweet.

6. Jerry Yang – Yahoo! (thành lập tháng 1/1994)

Yahoo! là một công ty công nghệ đa quốc của Mỹ có trụ sở tại Sunnyvale, California. Jerry Yang là một trong hai người sáng lập ra Yahoo! cùng với David Filo. Ngày 18/1/2012, Jerry Yang gửi thư xin thôi việc tại Yahoo! Ông sinh ra vào ngày 6/11/1968, là một lập trình viên, doanh nhân tại Mỹ và Đài Loan.

7. Chuck Jones – Warner Bros (thành lập ngày 4/4/1923)

Warner Bros Entertainment Inc (hay còn gọi là Warner Bros Pictures – WB) là một công ty giải trí tại Mỹ. Đây là một trong những hãng phim lớn, và một phần của Time Warner. Warner Bros đã mua bản quyền đối với bộ tiểu thuyết Harry Potter phát hành phim này vào năm 2001, tạo ra một cú hích mới trong làng điện ảnh.

8. Walter Elias Disney – Walt Disney (thành lập ngày 16/10/1923)

Walt Disney là công ty đi đầu trong ngành công nghiệp hoạt hình của Mỹ trước khi mở rộng và chuyển sang sản xuất phim hành động, truyền hình…

9. Michael Dell – Dell (thành lập này 1/2/1984)

Dell là một công ty công nghệ máy tính tư nhân đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại Round Rock, Texas, Mỹ. Công ty Dell được đặt theo tên người sáng lập Michael Dell, hiện tại đây là một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới với hơn 103.300 nhân sự.

10. Steve Wozniak - Đồng sáng lập Apple (thành lập ngày 1/4/1976)

Steve Wozniak sinh ra vào ngày 11/8/1950, biệt danh "Woz", là một nhà phát minh người Mỹ, kĩ sư điện tử, lập trình viên và là một doanh nhân công nghệ, cũng là nhà đồng sáng lập ra công ty Apple hiện nay. Ông được biết đến như một người tiên phong trong cuộc cách mạng máy tính cá nhân vào thập niên những năm 80.

11. Mitchell Baker – Mozilla (thành lập ngày 3/8/2005)

Winifred Mitchell Baker là Chủ tịch điều hành của Mozilla Foundation và Mozilla Corporation (một cấp dưới của Mozilla Foundation), hỗ trợ phát triển mã nguồn mở của Mozilla Internet, bao gồm cả trình duyệt web Mozilla Firefox và ứng dụng quản lý email Mozilla Thunderbird.

12. Meg Whitman - Hewlett Packard (thành lập vào ngày 1/1/1939)

Meg Whitman sinh ngày 4/8/1956, là một giám đốc kinh doanh người Mỹ. Whitman hiện nay đang là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Hewlett-Packard Enterprise cũng như Chủ tịch của công ty HP.

13. Tim Berners-Lee: WWW(thành lập 1989)

Timothy John Berners-Lee sinh ra ngày 8/6/1955, hay còn được gọi là TimBL, là một nhà khoa học máy tính, được biết đến như là người đã phát minh ra World Wide Web. Đây là hệ thống các trang web trên toàn thế giới và là một phần của hệ thống Internet.

14. John Donahoe – Ebay (thành lập ngày 3/9/1995)

John Joseph Donahoe sinh ngày 30/4/1960, là một doanh nhân người Mỹ, ông từng là Chủ tịch và CEO của eBay từ ngày 31/3/2008 đến tháng 7/2015. Ông hiện đang nằm trong Hội đồng quản trị của eBay và Intel, đồng thời giữ chức Chủ tịch của PayPal.

15. Richard Stallman – GNU (thành lập 27/9/1983)

Richard Matthew Stallman thường được gọi bằng tên viết tắt của mình, RMS, là một nhà hoạt động phần mềm tự do và là lập trình viên người Mỹ. Stallman đưa ra dự án GNU, thành lập các phần mềm miễn phí, phát triển GNU Compiler Collection, GNU Emacs và đã viết giấy phép GNU General Public.

Trịnh Nguyễn Minh Hoàng

Chủ đề khác