VnReview
Hà Nội

Amazon xin lỗi Ấn Độ về vụ bán thảm

Amazon đã buộc phải xóa bỏ mặt hàng thảm chùi chân có in quốc kỳ Ấn Độ và đưa ra lời xin lỗi sau khi Ấn Độ phản ứng gay gắt về sự việc này.

Theo hãng tin Reuters, hãng thương mại điện tử quốc tế Amazon hôm qua (13/01) đã chính thức xin lỗi chính phủ Ấn Độ vì đã để rao bán thảm chùi chân in hình quốc kỳ Ấn Độ trên trang web của mình. Ngay trước đó, hãng cũng đã xóa bỏ mặt hàng này khỏi website.

Quốc kỳ Ấn Độ.

Trong bức thư gửi đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, ông Amit Agarwal, Phó Chủ tịch chi nhánh Amazon tại Ấn Độ khẳng định hãng luôn cam kết tôn trọng luật pháp và tập tục Ấn Độ. Và hãng rất lấy làm tiếc vì một bên thứ 3 rao bán bức thảm có quốc kỳ Ấn Độ, gây tổn hại đến lòng tự tôn của quốc gia.

Ngày 12/01, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj đăng trên Twitter là Amazon phải xin lỗi và rút tất cả các sản phẩm xúc phạm đến lá cờ quốc gia của Ấn Độ ngay lập tức. Ấn Độ còn đe dọa sẽ hủy bỏ visa của các nhân viên của công ty Mỹ nếu Amazon không ngừng bán sản phẩm này.

Hiện Amazon đầu tư hơn 5 tỷ USD vào thị trường Ấn Độ.

Minh Hương

Chủ đề khác