VnReview
Hà Nội

7 câu hỏi phỏng vấn bị Google loại bỏ vì quá "hại não"

Google đã sử dụng một số câu hỏi rất "tinh quái" để kiểm tra khả năng tư duy linh hoạt trong các buổi phỏng vấn nhân viên mới. Dù một số câu hỏi này của Google rất thú vị nhưng cuối cùng đã bị loại bỏ do quá khó.

Eric Schmidt - Chủ tịch Alphabet, công ty mẹ của Google, cũng bó tay với câu hỏi phỏng vấn mà hãng đưa ra. (Ảnh minh họa: Getty)

Thậm chí, một trong số các câu hỏi đó còn làm khó cả Eric Schmidt, Chủ tịch cấp cao của Alphabet - công ty mẹ của Google. Dưới đây là 7 câu hỏi phỏng vấn mà Google đã không sử dụng nữa do chúng quá phức tạp, theo thống kê của trang tin Business Insider:

1. Tại sao các nắp đậy miệng cống ở trên đường lại có hình tròn?

Nếu nắp cống có hình vuông thì dễ bị rơi nắp xuống khi vô tình lắp đặt sai góc.

2. Nếu bạn nhìn vào một chiếc đồng hồ đang ở mốc 3h15, vậy góc lệch giữa kim giờ và kim phút là bao nhiêu? (Lưu ý rằng, câu trả lời không phải là số 0)

Một đồng hồ được phân ra 360 độ theo hình tròn, mỗi giờ kim xoay 30 độ. Ở cột mốc 3h15 thì kim phút chỉ vào mốc số 3 và kim giờ chỉ vào mốc 1/4 giữa số 3 và số 4. Do vậy, góc lệch giữa kim giờ và kim phút lúc này là 30 độ x 0,25 và câu trả lời là 7,5 độ.

3. Phải mất bao nhiêu tiền để làm sạch tất cả các cửa sổ ở Seattle (Mỹ)?

Hãy đưa ra một câu trả lời chính xác như 10 USD cho một cửa sổ, hơn là đưa ra một câu trả lời ấp úng kiểu gần đúng.

4. Nếu bạn là thuyền trưởng của một tàu cướp biển và các thủy thủ đoàn của bạn được phép bỏ phiếu để phân chia số vàng trên tàu. Nếu chỉ có ít hơn một nửa thủy thủ đồng ý với bạn thì coi như bạn sẽ bị giết. Vậy làm thế nào để phân chia số vàng mà bạn vừa giữ được nhiều tiền vừa giữ được mạng của mình?

Câu trả lời duy nhất là hãy chọn ra 51% thủy thủ đoàn - trong đó có mình, rồi chia đều vàng cho 51% thủy thủ đó.

5. Mỗi ngày, hai kim đồng hồ trùng nhau bao nhiêu lần?

Câu trả lời: 22 lần!

Sáng: 12:00 – 1:05 –; 2:11 –  3:16 – 4:22 – 5:27 – 6:33 – 7:38 – 8:44 – 9:49 – 10:55

Chiều: 12:00 – 1:05 –  2:11 –  3:16 – 4:22 – 5:27 – 6:33 – 7:38 – 8:44 – 9:49 – 10:55

6. Hãy giải thích về cơ sở dữ liệu (database) cho đứa cháu 8 tuổi một cách ngắn gọn chỉ trong 3 câu.

Câu trả lời hay nhất cho tới nay: Cơ sở dữ liệu là một cỗ máy cho phép ghi nhớ nhiều thông tin về nhiều thứ. Người ta dùng nó để giúp ghi nhớ các thông tin. Còn bây giờ thì hãy ra ngoài và đi chơi thôi!

7. Một người đàn ông đẩy xe vào một khách sạn và mất luôn cái xe, điều gì đã xảy ra?

Anh ta đi lọt vào đúng khe gỗ của chiếc cầu đi bộ cho khách ngắm cảnh!

TM

Chủ đề khác