VnReview
Hà Nội

English Champion: Thi tiếng Anh online mở cơ hội tranh tài cho các thí sinh tỉnh lẻ

Vượt qua hơn 20.000 thí sinh tham gia Vòng 1, hôm nay, 5/3, 2000 thí sinh cả nước đã chính thức bước vào Vòng 2 cuộc thi English Champion 2017 với hình thức thi online tập trung tại điểm thi của Ban tổ chức, tại 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM. Trong số những thí sinh về dự vòng thi tập trung sáng nay tại Hà Nội, có những học sinh đến từ các tỉnh thành phía Bắc như: Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Giang, Yên Bái…

Sau vòng 1 thi online tại nhà, các thí sinh thi online vòng 2 tại điểm thi của ;Ban tổ chức

English Champion, cuộc thi tiếng Anh được tổ chức thường niên, dành cho học sinh lớp 4 đến lớp 8 do Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam, Học viện Anh ngữ EQuest, Anh ngữ Việt Mỹ VATC đồng tổ chức. Khác với các mùa thi trước, cuộc thi English Champion 2017 lần đầu tiên áp dụng hình thức thi trực tuyến online tại Vòng 1 và Vòng 2, cho phép các thí sinh từ mọi tỉnh thành trên cả nước có cơ hội thử sức và cọ sát với những bài thi hiện đại theo chuẩn quốc tế và khung đánh giá CEFR (khung tham chiếu Châu Âu). Sau Vòng 1 - thi online không tập trung, đây là vòng thi giúp thí sinh tiếp tục khẳng định năng lực, hoàn thiện kỹ năng và tranh tài để giành vé đi tiếp vào Vòng 3 – vòng thi đấu trực tiếp.

Theo Ban tổ chức, nhờ hình thức thi online, cuộc thi đã thu hút 1.483 trường tiểu học, trung học cơ sở của 60/63 tỉnh, thành cả nước. Theo thống kê, có 8.635 thí sinh đến từ Hà Nội, 8.187 thí sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, 1.209 thí sinh đến từ Đà Nẵng, 2.141 thí sinh đến từ 57 tỉnh, thành còn lại. Các thí sinh tham dự Vòng 2 đến từ 517 trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên cả nước, trong đó có không ít các bạn nhỏ đến từ những tỉnh thành khác ngoài 3 thành phố lớn – một điều rất đáng khích lệ.

Tại Vòng 2, các thí sinh tiếp tục sử dụng hình thức thi online trên máy tính với thời gian thi 45 phút đối với Tiểu học, 60 phút đối với THCS. Khác với Vòng 1, các câu hỏi Toán, Khoa học sẽ chiếm tới 40 – 45% tổng điểm số của bài thi và các câu hỏi cũng đòi hỏi thí sinh có kiến thức tiếng Anh học thuật cao hơn rất nhiều.

Ông Trương Minh Châu - Giám đốc đào tạo iSmart Education, Trưởng Ban cố vấn chuyên môn cuộc thi cho biết, các bài thi ở Vòng 2 được xây dựng để đánh giá đầy đủ và gián tiếp 4 kĩ năng Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết theo khung đánh giá CEFR (khung tham chiếu Châu Âu). Với thời gian được phân bổ chặt chẽ, thí sinh không thể trông chờ vào việc xem/tra cứu tài liệu hoặc sự giúp đỡ của người khác. Chỉ thí sinh có kiến thức, kĩ năng làm bài tốt và quen với áp lực thời gian mới đạt kết quả cao.

english champion 2017

Các thí sinh điểm thi Hà Nội thi tại phòng máy hiện đại của ĐH Quốc gia Hà Nội

Ông Trương Minh Châu cũng tiết lộ: "Nếu như đối với Vòng 1, các thí sinh cần kiến thức bám sát các môn học ở trường để có thể hoàn thành 60 – 70% bài thi, thì ở Vòng 2, những kỹ năng chuyên sâu như: bắt từ khóa, ghi chép nhanh, "scan & skim" (kỹ năng đọc lướt và đọc dò), tránh câu hỏi bẫy, phân bổ thời gian hợp lý… sẽ là những yếu tố then chốt giúp thí sinh có cơ hội hoàn thành tốt bài thi. Ngoài ra, Vòng 2 sẽ thách thức bản lĩnh thi cử, xử lý tình huống của các thí sinh. Các em cần hiểu biết cơ bản về công nghệ, nắm chắc các quy định của Ban tổ chức để tránh những sai sót hoặc sự cố đáng tiếc".

Đánh giá về kỳ thi năm nay, bà Nguyễn Thị An Quyên – Phó trưởng ban tổ chức, Giám đốc học viện Anh ngữ EQuest chia sẻ, kết quả ở Vòng 1 đã phản ánh khá sát trình độ của thí sinh. Có 32% thí sinh khối Tiểu học nằm trong mức điểm khá giỏi từ 75 – 100 điểm, trong khi mức điểm này chỉ có trung bình 11,8% các thí sinh khối Trung học cơ sở, khối 8 chỉ có 7,1% thí sinh đạt điểm khá giỏi. Phần trả lời câu hỏi liên quan đến Toán và Khoa học trong nội dung thi tích hợp (Đọc hiểu) của Khối 4, 5 cũng có tỉ lệ điểm cao hơn hẳn so với các khối lớp còn lại. 

Khối Tiểu học có 62% thí sinh có điểm thi trên trung bình, trong khi tỷ lệ này ở khối lớp 6 là 37,5%, khối lớp 7 là 22,7%, khối lớp 8 chỉ có 14%. Lý giải cho sự chênh lệch này, theo bà An Quyên, khối 7-8 là những khối lớp có lượng kiến thức Toán, Khoa học khá chuyên sâu, đề thi đòi hỏi thí sinh có hiểu biết sâu về vốn từ vựng Toán và Khoa học, đây cũng là một thách thức khá lớn cho các em. Trong khi đó các em học sinh khối 4, 5 đã được rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ thông qua nhiều cuộc thi online, cũng như được làm quen khá sớm với dạng đề thi Toán và Khoa học bằng tiếng Anh. Tuy nhiên kết quả này bị ảnh hưởng bởi một số thí sinh vi phạm quy chế thi như đóng cửa sổ bài thi quá 3 lần, thí sinh bị gián đoạn bài thi do gặp sự cố về đường truyền hoặc do cấu hình máy người dùng chưa phù hợp… Đây là những sự cố rất đáng tiếc khiến một số em chưa thể hiện được hết khả năng trong mùa thi English Champion năm nay.

Kết thúc Vòng 2, 500 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ bước vào Vòng 3 với hình thức và format thi hoàn toàn khác biệt: thí sinh sẽ thi đấu loại trực tiếp theo khối với kiến thức Toán - Khoa học và Xã hội bằng tiếng Anh. Top 10 thí sinh xuất sắc nhất toàn quốc sẽ được lựa chọn để tham gia Vòng 4 - World Changers được tổ chức tại TP.HCM.

Tổng giá trị giải thưởng English Champion 2017 cũng được tăng lên gần 40 tỷ đồng, tuy nhiên cuộc thi vẫn giữ nguyên hình thức tổ chức phi lợi nhuận, không thu bất kỳ một khoản phí tham gia nào. Theo đó, toàn bộ thí sinh tham gia English Champion 2017 sẽ nhận được học bổng trị giá 1 triệu đồng và giấy chứng nhận thành tích xuất sắc Vòng 1. Top 3 thí sinh xuất sắc nhất ở mỗi khối lớp mỗi khu vực sẽ có cơ hội nhận được nhiều học bổng và quà tặng giá trị của chương trình. Các thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi diễn ra tại TP.HCM sẽ được Ban tổ chức đài thọ toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở.

Toàn bộ các thí sinh đạt thành tích cao tại các vòng đều nhận được những phần quà tặng giá trị từ nhà tài trợ và các suất học bổng từ Ban tổ chức.

V.H

Chủ đề khác