VnReview
Hà Nội

Bill Gates chi 1 triệu USD chống muỗi

Quỹ Bill và Melinda Gates do tỷ phú Bill Gates và vợ sáng lập sẽ chi 1 triệu USD để phát triển hệ thống chỗng muỗi bằng lazer.

Theo hãng tin Mỹ UPI, tỷ phú phần mềm Bill Gates đã bị thuyết phục bởi ý tưởng xây dựng một hệ thống sử dụng tia lazer để chống muỗi của phó giáo sư Szabolcs Márka, đại học Columbia (Mỹ). Chính vì vậy, Quỹ Bill và Melinda Gates đã quyết định trích 1 triệu USD từ quỹ phòng chống sốt rét để đầu tư vào dự án này.

Theo mô tả của Szabolcs Márka, hệ thống này có thể phóng ra ánh sáng hình nón bao quanh và che chắn cả một gia đình khi họ đang ngủ. Nhờ hệ thống này, chúng ta sẽ không phải sử dụng đến màn hoặc phun thuốc diệt muỗi nữa.

Trước đó, năm 2008, Quỹ Bill và Melinda Gates đã tài trợ cho ông Márka 100.000 bảng để phát triển sử dụng ánh sáng để ngăn chặn và làm xáo trộn hệ thống cảm giác của muỗi khiến chúng khó chịu.

Thống kê cho thấy mỗi năm trên thế giới có khoảng 1 triệu người tử vong vì bệnh sốt rét, 90% trong số này là ở châu Phi và 85% là trẻ em dưới 5 tuổi.

Châu Giang

Chủ đề khác