VnReview
Hà Nội

Dân nước nào chọn password yếu nhất?

Nghiên cứu phân tích gần 70 triệu mật khẩu người dùng, Yahoo! đã phát hiện hầu hết người dùng chọn mật khẩu yếu hơn so với khuyến nghị của các chuyên gia bảo mật.

Theo tạp chí New Scientist, giáo sư khoa học máy tính Joseph Bonneau, trường đại học Cambridge đã tiến hành một nghiên cứu lớn nhất về bảo mật mật khẩu (password). Dữ liệu được bảo vệ bằng cách sử dụng một kỹ thuật bảo mật gọi là ‘hashing', đảm bảo rằng ông không truy cập vào tài khoản cá nhân của người dùng.

Giáo sư Bonneau đã tính toán sức mạnh mật khẩu của các nhóm nhân khẩu học khác nhau và sau đó so sánh các kết quả thu được.

Xét về quốc tịch, nghiên cứu phát hiện người nói tiếng Đức và tiếng Hàn Quốc lựa chọn mật khẩu mạnh nhất. Người Indonesia chọn mật khẩu yếu nhất.

Những người dùng có thẻ tín dụng lưu trong tài khoản có đầu tư hơn cho mật khẩu của mình một chút để tăng cường độ bảo mật. Điều không mấy ngạc nhiên là những người thường xuyên thay đổi mật khẩu có xu hướng chọn những mật khẩu mạnh nhất.

Hải Ninh

Chủ đề khác