VnReview
Hà Nội

YouTube sẽ bỏ video quảng cáo 30 giây từ 2018

Hiện tại, nếu không chi tiền sử dụng Youtube Red, người dùng dịch vụ chia sẻ video trực tuyến của Google hằng ngày phải chung sống với hàng loạt loại hình phim quảng cáo khác nhau. Tuy nhiên trong năm tới, hãng khổng lồ tìm kiếm trực tuyến sẽ loại bỏ một trong số những định dạng được cho là gây khó chịu đối với người xem.

Mashable đưa tin hôm thứ Sáu vừa qua, YouTube tuyên bố sẽ loại bỏ quảng cáo tự động phát dài 30 giây mà không cho phép người dùng bỏ qua kể từ 2018. Tuy nhiên, những quảng cáo 15 giây và 20 giây không có lựa chọn bỏ qua vẫn còn tồn tại. YouTube cho rằng quyết định của họ có lợi cho cả nhà quảng cáo lẫn người dùng. Tuy nhiên, chưa rõ thời điểm nào 2018 YouTube ngừng hỗ trợ định dạng quảng cáo 30 giây.

Các nhà quan sát cho rằng YouTube đang đối mặt với cạnh tranh gia tăng từ YouTube nên họ phải tìm ra nhiều cách để duy trì và thu hút người dùng, trong đó cải thiện quảng cáo thân thiện với người dùng là một nỗ lực. Các chuyên gia quảng cáo cũng đưa ra nhận định rằng năm 2018 sẽ là thời điểm nở rộ của các đoạn quảng cáo ngắn (thường chỉ kéo dài khoảng 6 giây) - nhưng vẫn sẽ không cho phép bỏ qua.

Việc các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến tìm mọi cách để thu hút người dùng cũng như cải thiện trải nghiệm của họ với những mô hình quảng cáo số là điều dễ hiểu, bởi lẽ đây là nguồn thu "khủng" trong vài năm trở lại đây. Theo dự đoán của Statista về năm 2017, quảng cáo trực tuyến sẽ tiếp tục "nóng" với sức tăng trưởng đầy ấn tượng, có thể đạt tới ngưỡng doanh thu 229,25 tỷ USD - vượt xa mức 194,6 tỷ USD của năm 2016. Tới năm 2020, con số này được cho là sẽ chạm mốc 335,48 tỷ USD.

Minh Hương

Chủ đề khác