VnReview
Hà Nội

Doanh số ôtô Việt Nam tăng nhanh thứ 2 Đông Nam Á

Trong khi hai ông lớn Indonesia và Thái Lan chứng kiến đà giảm sâu thì Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng lớn thứ 2 khu vực.

Theo thống kê được tờ Paultan trích dẫn, hết quý I/2016, thị trường ôtô Việt Nam vẫn áp chót bảng trong số 6 nước có nền công nghiệp xe hơi lớn nhất ASEAN, gồm: Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam.

Cụ thể, Việt Nam bán ra hơn 56.000 xe, kém khoảng 20.000 xe so với Philippines và cách xa top 3 gồm Indonesia (hơn 267.000 xe), Thái Lan (hơn 181.000 xe) và Malaysia (hơn 131.000 xe). Việt Nam chỉ xếp trên Singapore với gần 25.000 xe.

Tuy nhiên, Việt Nam lại đang có đà tăng trưởng dương khá lạc quan là 37,8% so với cùng kỳ năm trước. Tăng mạnh nhất là Singapore với mức 87,4%. Quốc gia đi lên còn lại trong khu vực là Philippines ở vị trí thứ 3 với 21,6%.

Trái ngược với đà đi lên đó, cả 3 thị trường lớn nhất khu vực đều chứng kiến kết quả đi xuống. Malaysia tụt giảm mạnh nhất khi rớt 22% so với cùng kỳ. Indonesia giảm 5,3% còn Thái Lan giảm mạnh hơn, ở mức 8,3%. Điều này càng khiến cơ hội lấy lại ngôi đầu ASEAN của Thái Lan trở nên mong manh hơn.

Kể từ năm 2014, Indonesia đã trở thành quốc gia Đông Nam Á tiêu thụ nhiều xe hơi nhất. Tới nay, khoảng cách mà đất nước vạn đảo tạo ra so với vương quốc Chùa vàng đã lên tới gần 100.000 xe trong quý I/2016.

Theo Zing

Chủ đề khác