VnReview
Hà Nội

Ghé thăm Cực Bắc của Mặt trăng qua ảnh tương tác của NASA

NASA đã tung ra bức ảnh được chụp từ Mặt trăng lớn nhất từ trước tới giờ: với mỗi pixel tương ứng với 2 mét bề mặt Mặt trăng, bạn có thể thoải mái du hành Cực Bắc của Mặt trăng với trình duyệt web.

Được biết, NASA đã tạo thành bức tranh tương tác động này từ tận 10.581 bức ảnh khác nhau. Các bức ảnh này được chụp thành từ camera của tàu vũ trụ Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO – Tàu Thăm dò Mặt trăng) vốn đã làm nhiệm vụ theo dõi Mặt trăng từ năm 2009 tới nay.

Các nhà khoa học tại NASA và của dự án LRO đã phải mất tới 4 năm trời để tạo ra ;bức ảnh siêu khổng lồ này. Tổng số điểm ảnh có trên bức ảnh này là 867 tỷ pixel (mỗi chiều có 931.070 pixel). Nếu in bức ảnh này ở độ lớn 300 pixel/inch, bạn sẽ cần một tờ giấy có kích cỡ lớn hơn cả sân vận động bóng đá.

Nếu bạn lưu cả bức ảnh này thành một file, bạn sẽ tốn 3,3TB ổ cứng. Thật may mắn, bạn có thể sử dụng khung ảnh không minh của NASA để thăm dò từng phần của Mặt trăng trên trình duyệt web.

Lê Hoàng

Theo Daily Mail

Chủ đề khác