VnReview
Hà Nội

Chernobyl 30 năm sau thảm họa hạt nhân dưới góc nhìn của drone

Toàn bộ thành phố Pripyat đã bị bỏ hoang sau thảm họa Chernobyl năm 1986, song tại đây, cây cỏ đã mọc trở lại báo hiệu sự sống đang hồi phục dần dần.

Một đoạn video do camera gắn trên drone (máy bay không người lái) cỡ nhỏ sẽ đưa bạn đến thăm thành phố Pripyat vào thời điểm 18 năm sau khi thảm họa Chernobyl xảy ra. Những dấu vết cũ của Pripyat còn sót lại như công viên và các tòa nhà bị bỏ hoang đang dần dần bị cây cỏ xâm chiếm.

Hãy cùng chiêm ngưỡng đoạn video do drone DJI Phantom 2 (GoPro3+) và Canon 7D thu lại trên nền nhạc sâu lắng của Hannah Miller. Bạn có tưởng tượng được cuộc sống tại đây đã từng như thế nào trước ngày thảm họa Chernobyl xảy ra?

Lê Hoàng

Theo BGR

Chủ đề khác