VnReview
Hà Nội

Ảnh ấn tượng cuộc tập trận Đại bàng non năm 2015

Chiến dịch Foal Eagle (Đại bàng non) diễn ra từ 2/3 đến 24/4. Đây là cuộc tập trận chung giữa Thủy quân lục chiến Mỹ và Hàn Quốc. Có 12.500 binh lính Mỹ và 200.000 binh lính Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận này.

Do Foal Eagle diễn ra tại Hàn Quốc nên Triều Tiên đang xem chiến dịch này như một sự khiêu khích, một cuộc luyện tập để tấn công Triều Tiên. Chính quyền Bình Nhưỡng đã liên tục đe dọa sẽ chào đón Foal Eagle 2015 bằng những cuộc đáp trả tàn nhẫn.

Ngay khi chiến dịch Foal Eagle bắt đầu, Triền Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật SCUD vào vùng biển gần Hàn Quốc vào ngày 2/3. Ngày 12/3, Triều Tiên đã bắn thêm 7 tên lửa đất đối không để phản đối cuộc diễn tập.

Cuộc tập trận Foal Eagle được thực hiện theo tinh thần của Hiệp ước Quốc phòng chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Hiệp ước này cho phép Mỹ can thiệp nếu Triều Tiên lại bị xâm chiếm một lần nữa.

Hải quân Hàn Quốc tiến vào bờ biển trong màn khói dày đặc ở Pohang, phía nam Seoul, hôm thứ Hai, 30/3.

Cuộc diễn tập song phương được cả Hàn Quốc và Mỹ tiến hành. Quân đội hai nước diễn tập các cuộc tấn công đổ bộ trên mặt đất, trên không và trên biển.;Xe đổ bộ của Thủy quân lục chiến Hàn Quốc ném bom khói khi họ di chuyển vào đất liền.

Cuộc đổ bộ sử dụng nhiều bom khói...

… binh sĩ đổ bộ từ biển vào đất liền.

Thủy quân lục chiến Hàn Quốc dẫn đầu các hoạt động đổ bộ...

Trên bãi biển, binh lính Mỹ tham chiến cùng với các binh lính Hàn Quốc.

Cuộc diễn tập nhằm thúc đẩy khả năng tương tác giữa quân đội hai nước.

Triều Tiên cáo buộc Mỹ dùng cuộc diễn tập này để luyện tập cho một cuộc xâm lược.

Hàn Quốc và Mỹ vẫn cho rằng Foal Eagle là phương án luyện tập phòng thủ nghiêm ngặt.

Các bài tập cho phép Hải quân Mỹ thực hiện các hoạt động tấn công đổ bộ.

Cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng một hiệp định đình chiến. Về mặt lý thuyết, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh.

Vì thế, bất kỳ cuộc tập trận quân sự ở biên giới đều được nhìn nhận với thái độ nghi ngờ, thậm chí báo động.

Cuộc diễn tập Foal Eagle có sự tham gia của 12.500 lính Mỹ và 200.000 binh lính Hàn Quốc.

Foal Eagle cũng mang lại cho Mỹ và Hàn Quốc cơ hội luyện tập trên nhiều chiến trường khác nhau.

Hai nước đồng minh sử dụng nhiều máy bay trực thăng.

Foal Eagle cũng đánh dấu sự kiện lần đầu tiên một tàu chiến Mỹ đến thăm bán đảo Triều Tiên.

Hoàng Lan

Theo Business Insider

Chủ đề khác