VnReview
Hà Nội

"Nhiếp ảnh gia" bạch tuộc tác nghiệp ra sao?

Trung tâm Sea Land Aquarium ở thành phố Auckland (New Zealand), vừa xuất hiện một nhiếp ảnh gia đặc biệt: Cô nàng bạch tuộc Rambo. Mỗi bức ảnh mà Rambo chụp được thu phí 2 USD.

Clip ghi lại quá trình tác nghiệp của bạch tuộc Rambo

Bạch tuộc Rambo đã chứng tỏ sự thông minh của mình khi có thể nhấn nút chụp ảnh chỉ sau ba lần thử. "Bạch tuộc học nhanh hơn chó", Mark Vette, người huấn luyện Rambo, cho biết. Bạch tuộc Rambo sử dụng camera bỏ túi Sony TX30 được bọc trong một bộ vỏ chống nước trong suốt.

Tất cả số tiền chụp ảnh thu được sẽ được dùng để ủng hộ chương trình bảo tồn động vật biển Sea Life.

Video quá trình huấn luyện Rambo

ĐHK

Theo Engadget

Chủ đề khác