VnReview
Hà Nội

Xem những bức vẽ siêu thực đẹp như ảnh chụp

Những bức tranh này là hình vẽ các vật dụng thường ngày trên những tờ giấy trắng. Chúng được một họa sĩ 19 tuổi tô màu để tạo nên những hiệu ứng 3D cực kỳ đẹp mắt.

Đây là những tác phẩm của họa sĩ 19 tuổi Sushant Sushil Rane, đến từ Mumbai, Ấn Độ. Chàng trai cho biết đã tự học vẽ kể từ khi còn nhỏ. Sushant hiện là sinh viên năm thứ nhất của khoa Nghệ thuật tại trường đại học Ramnarain Ruia College, và cậu chỉ mất hơn một giờ để hoàn thành một bức vẽ thô. "Tôi đã bắt đầu vẽ từ năm 2013 bằng các bức họa chân dung các ngôi sao nổi tiếng, sử dụng bút than chì và bút chì màu", Sushant chia sẻ với DailyMail.;Cuối năm 2015, Sushant đã bắt đầu vẽ lại các đồ vật xung quanh mình, và phải mất hàng giờ tô màu miệt mài để chàng họa sĩ có thể tạo nên những hiệu ứng 3D hoàn thiện.

Hơn một tháng qua, Sushant đã đăng những tác phẩm 3D của mình lên Instagram và thu hút hơn 35.000 người theo dõi. Hãy cùng chiêm ngưỡng một số tác phẩm nổi bật nhất của chàng họa sĩ tài năng này:

Những hình vẽ "siêu thực" của chàng họa sĩ 19 tuổi

Sử dụng sắc vàng tinh tế, Sushant đã tạo nên một phiên bản hoàn hảo của món trứng ốp.

Những hình vẽ "siêu thực" của chàng họa sĩ 19 tuổi

Một bức vẽ khác cùng chủ đề, cho ta thấy lòng đỏ của quả trứng như đang chảy ra khỏi tờ giấy vậy.

Những hình vẽ "siêu thực" của chàng họa sĩ 19 tuổi

Sử dụng những tông màu sáng và hiệu ứng đổ bóng, Sushant đã tạo nên khối rubic giống hệt như thật.

Những hình vẽ "siêu thực" của chàng họa sĩ 19 tuổi

Bức vẽ chiếc dĩa bạc này thể hiện khả năng hội họa đáng kinh ngạc của Sushant.

Những hình vẽ "siêu thực" của chàng họa sĩ 19 tuổi

Tương tự như trên, trong ảnh là một chiếc thìa bạc – hay nói đúng hơn là hình vẽ của nó.

Những hình vẽ "siêu thực" của chàng họa sĩ 19 tuổi

Những hình ảnh phản chiếu qua bóng đèn được Sushant mô tả rất chân thực.

Những hình vẽ "siêu thực" của chàng họa sĩ 19 tuổi

Sự tỉ mỉ tiếp tục được Sushant thể hiện qua những vết lõm trên lon coca này.

Anh Minh

Chủ đề khác