VnReview
Hà Nội

Trung Quốc công bố tàu hoả chạy trên đường ray ảo đầu tiên thế giới

Trung Quốc vừa có thêm một giải pháp giao thông sáng tạo, đó là tàu chạy trên đường ray ảo.

Chuyến tàu chạy trên đường ray ảo dự kiến sẽ đi vào vận hành năm 2018.

Trung Quốc vừa tiết lộ chuyến tàu nổi tiếng thế giới, chuyến tàu đầu tiên chạy trên đường ray ảo, sử dụng các công nghệ cảm biến thay vì đường ray kim loại. Theo báo People's Daily Online của Trung Quốc, các chuyến tàu mới chạy bằng pin và không gây ô nhiễm môi trường.

Tốc độ cao nhất của đoàn tàu là 70 km mỗi giờ, và nó có thể đi 25 km sau 10 phút sạc pin. Ý tưởng giao thông công cộng đầy độc đáo này được công bố hôm 2/6 tại Chu Châu, thuộc tỉnh Hồ Nam, phía Nam Trung Quốc.

Chuyến tàu có thể chở 307 hành khách dù nó chỉ dài 32 mét. Tàu được trang bị các cảm biến để dò tìm ra phương hướng đường đi, cho phép nó đi theo lộ trình mà không cần đến đường ray.

Một công ty Trung Quốc đã nghiên cứu và phát triển công nghệ này từ năm 2013 và hy vọng sẽ đưa đoàn tàu công nghệ cao này vào sử dụng năm 2018.

Hoàng Lan

Chủ đề khác