VnReview
Hà Nội

15 thành phố nhiều cây xanh nhất thế giới, tiếc là không có Việt Nam

Rất nhiều thành phố trên thế giới đang cố gắng trồng nhiều cây, xây dựng nhiều công viên hơn. Nhưng bạn có biết thành phố nào đang có nhiều không gian cho cây xanh nhất không?

Để tìm hiểu, phòng thí nghiệm Senseable của Viện công nghệ Massachusets (MIT) của Mỹ đã hợp tác với Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tạo ra Treepedia, website với bản đồ tương tác hiển thị tỉ lệ cây xanh tại các thành phố lớn.

Theo trang Business Insider, các nhà nghiên cứu đã sử dụng thông tin từ Google Street View để xác định "Green View Index", bảng đánh giá tỉ lệ "phủ sóng" cây xanh dựa trên hình ảnh chụp trên không. Khi dự án ra mắt năm 2016, chỉ có 10 thành phố nhưng sau đó Treepedia đã bổ sung 13 thành phố khác vào danh sách.

Mục tiêu của Treepedia là giúp mọi người dễ tiếp cận với các hoạt động quy hoạch đô thị tại các thành phố lớn. Dưới đây là 15 thành phố có tỉ lệ cây xanh cao nhất thế giới.

15. Tel Aviv của Israel – 17,5%

14. Boston, bang Massachusetts của Mỹ — 18,2%

13. Miami, bang Florida của Mỹ — 19,4%

12. Toronto của Canada – 19,5%

11. Seattle, bang Washington của Mỹ – 20%

10. Amsterdam của Hà Lan — 20,6%

9. Geneva của Thụy Sĩ — 21,4%

8. Frankfurt của Đức — 21,5%

7. Sacramento, bang California của Mỹ — 23,6%

6. Johannesburg của Nam Phi — 23,6%

5. Durban của Nam Phi — 23,7%

4. Cambridge, bang Massachusetts của Mỹ — 25,3%

3. Vancouver của Canada — 25,9%

2. Sydney của Australia — 25,9%

1. Singapore — 29,3%

Singapore được biết đến với những tòa cao ốc hoành tráng, trung tâm mua sắm hiện đại và đặc biệt là lượng cây xanh bao phủ rất lớn. Đến năm 2030, "Đảo quốc sư tử" hy vọng có thể tăng không gian cây xanh, bao phủ 85% khu dân cư.

Đây là bản đồ của Singapore trên Treepedia:

Phúc Thịnh

Chủ đề khác