VnReview
Hà Nội

Cùng ngắm chùm ảnh siêu trăng cuối cùng của năm 2017

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng thế giới đã được ngắm siêu trăng vào hôm 3/12 vừa qua. Hiện tượng thiên nhiên kỳ thù này dự kiến sẽ xuất hiện liên tiếp vào ngày 1/1 và 31/1/2018 sắp tới.

Hiện tượng siêu trăng xảy ra khi quỹ đạo của Mặt trăng ở gần Trái Đất nhất, sự kết hợp cùng lúc khi Mặt trăng vào chu kỳ tròn nhất trong tháng dẫn tới cảm giác Mặt trăng to và sáng hơn thông thường.

Trăng vào thời điểm gần quỹ đạo Trái Đất nhất hôm Chủ Nhật có độ sáng hơn 16% và lớn hơn 7% so với kích thước thông thường.

Mặc dù vậy, nhà thiên văn học Tom Kerss, hiện đang làm việc tại Đài quan sát Hoàng gia Greenwich, chia sẻ với trang Sky News rằng Mặt trăng tuy gần Trái Đất hơn bình thường nhưng sự khác biệt này sẽ khó có thể nhận ra bằng mắt thường.

Kerss khẳng định: "Bạn có thể nghĩ Mặt trăng to hơn bất thường nhưng đây chỉ là ảo giác được tạo ra trong tâm trí khi nó xuất hiện ở gần đường chân trời mà thôi".

Hiện tượng siêu trăng xảy ra trên phạm vi toàn thế giới. Tùy theo vị trí địa lý hoặc múi giờ, người dân trên thế giới có thể quan sát trong ngày 3/12 hoặc 4/12.

Sau đây là bộ ảnh siêu trăng ở khắp nơi trên thế giới:

Một chiếc máy bay di chuyển ngang qua siêu trăng tại Avondale Estates, Georgia, Mỹ

Đàn chim bay phía trước siêu trăng tại Marseille, miền nam nước Pháp

Siêu trăng tại Hồng Kông

 

Một chiếc máy bay vừa cất cánh từ sân bay Ronald Reagan, Washington D.C, Mỹ

Siêu trăng rực rỡ ở gần nhà thờ hồi giáo Sheikh Zayed tạ Abu Dhabi

Bức ảnh siêu trăng tại Washington D.C do NASA cung cấp

Siêu trăng tại Avondale Estates, Georgia, Mỹ

Siêu trăng xuất hiện trên đường cao tốc gần Yangon, Myanmar

Siêu trăng xuất hiện đằng sau đường dây diện ở gần Yangon, Myanmar

Cao nguyên Highlands Ranch, tiểu bang Colorado, Mỹ

Siêu trăng xuất hiện đỏ rực đằng sau Nhà trắng ở Washington D.C

Tượng nữ thần tự do tại New York

Tu viện Kito giáo Whitby Abbey ở Yorkshire, Anh

Rawalpindi, Pakistan

Chùa Uppatasanti tại Naypyitaw, Myanmar

Tiến Thanh

Chủ đề khác