VnReview
Hà Nội

Dạo quanh bảo tàng vũ khí được làm từ máy ảnh và ống kính

Có lẽ bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng những khẩu súng và vũ khí chiến tranh độc đáo dưới đây lại được tạo ra từ máy ảnh và ống kính.

Theo Petapixel, dự án "Shoot Portraits, Not People" (tạm dịch là "Chụp ảnh thôi, đừng bắn người") đã gây ấn tượng lớn với cộng đồng mạng trên khắp thế giới.

Là dự án của nhiếp ảnh gia Jason Siegel, người luôn tâm niệm muốn sử dụng những chiếc máy ảnh cũ để truyền đi thông điệp chống bạo lực, chiến tranh theo cách sáng tạo. Những khẩu súng và vũ khí do anh tạo ra đều được cấu thành từ những chiếc máy ảnh, ống kính và phụ kiện chụp ảnh tưởng chừng rất thân thuộc với nhiều người.

Hiện tại các tác phẩm này của Siegel và cộng sự là nhà điêu khắc Keith D'Angelo đang được trưng bày tại không gian triển lãm EVOKE Contemporary's Railyard tại Santa Fe, bang New Mexico, Mỹ.

Tất cả súng và bản in giới hạn được bán để gây quỹ quyên góp cho các nạn nhân trong vụ xả súng hàng loạt tại Las Vegas, Mỹ hồi cuối năm 2017.

Không gian triển lãm EVOKE Contemporary's Railyard trưng bày các tác phẩm trong dự án Shoot Portraits, Not People

Dưới đây là hình ảnh cận cảnh các tác phẩm trong bộ sưu tập súng tạo ra từ máy ảnh và ống kính:

Quy trình tạo nên những khẩu súng đặc biệt bằng máy ảnh và ống kính

Mai Huyền

Chủ đề khác