VnReview
Hà Nội

Những công nghệ quân sự mới của Nga tại cuộc diễu binh mừng Ngày chiến thắng

Nga vừa giới thiệu loạt vũ khí mới trong cuộc diễu binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5.

Xe tăng chiến đấu T-14 "Armata"

Những công nghệ quân sự mới của Nga tại cuộc diễu binh mừng Ngày chiến thắng

Armata là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ tiếp theo của Nga. Được giới thiệu vào năm 2015, Nga đã lên kế hoạch sản xuất 2300 xe tăng Armata vào năm 2020. Tuy nhiên, sự chậm trễ về kỹ thuật và chi tiêu quốc phòng sau đó khiến Nga phải dời kế hoạch này đến năm 2025. Số lượng xe tăng Armat trong cuộc diễu hành năm nay dường như không tăng đáng kể so với thời điểm nó được giới thiệu lần đầu.

Xe địa hình AMP

Những công nghệ quân sự mới của Nga tại cuộc diễu binh mừng Ngày chiến thắng

Xe AMP All-Terrain được trang bị súng máy "PK" Pecheneg và có thể di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình khác nhau.

Xe bọc thép Tigr

Những công nghệ quân sự mới của Nga tại cuộc diễu binh mừng Ngày chiến thắng

Tigr mới cũng tương tự như những chiếc xe bọc thép Humvees từng được sử dụng ở chiến trường Iraq và Afghanistan. Chiếc xe đi trước trong hình là phiên bản Tigr-M trang bị súng máy hạng nặng "Kord" 12,7 mm, trong khi chiếc xe đằng sau được trang bị tám tên lửa dẫn đường chống tăng Kornet D-1.

Xe tăng T-72B3

Những công nghệ quân sự mới của Nga tại cuộc diễu binh mừng Ngày chiến thắng

Hoa Kỳ không phải là quốc gia duy nhất nâng cấp xe tăng của mình. T-72 là một chiếc xe tăng thời kỳ Chiến Tranh Lạnh được phát triển bởi quân đội Liên Xô. T-72B3 là phiên bản nâng cấp của chiếc xe tăng cũ, tích hợp hệ thống kiểm soát hỏa hoạn, cảm biến mới và bộ giáp đen "reshetka" bảo vệ không gian động cơ ở phía sau.

Xe thiết giáp vận chuyển quân BTR-MDM Rakushka

Những công nghệ quân sự mới của Nga tại cuộc diễu binh mừng Ngày chiến thắng

BTR-MDM là một mẫu xe thiết giáp vận chuyển quân mới, nó chỉ được trang bị vũ khí hạng nhẹ nhưng lại có khả năng di chuyển linh hoạt trên chiến trường. Nga cho biết chiếc xe này có thể chuyên chở đến 13 lính nhảy dù (nhưng có thể việc nhồi nhét sẽ khiến binh lính không được thoải mái lắm).

Xe chiến đấu không người lái Uran-9

Xe chiến đấu không người lái trên mặt đất Uran-9 là một hệ thống vũ khí tương đối mới của quân đội Nga. Chiếc xe này dường như mang theo một tên lửa tự động 30 mm và tên lửa chống tăng "Ataka" 9M120.

Xe chiến đấu chống tăng BMPT

Những công nghệ quân sự mới của Nga tại cuộc diễu binh mừng Ngày chiến thắng

Xe chiến đấu chống tăng BMPT, biệt danh "Kẻ hủy diệt", lần đầu tiên tham gia lễ diễu hành. Nó được trang bị khung xe tăng T-90 với một tháp pháo, 2 súng tự động 2A42 30-millimeter và 4 tên lửa chống tăng 9M120-1 "Ataka-T". BMPT được thiết kế để được thiết kế để sát cánh với những chiếc xe tăng trong trận chiến và có nhiệm vụ hủy diệt xe tăng của đối phương.

Xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25

Những công nghệ quân sự mới của Nga tại cuộc diễu binh mừng Ngày chiến thắng

Có thể được dùng thay thế cho dòng xe BMP, Kurganets-25 mang 8 lính bộ binh ở phía sau và được trang bị một khẩu pháo tự động 30 mm, bốn tên lửa điều khiển chống tăng Kornet-EM và một súng máy PK-T 7.62-mm.

Xe tự hành

Những công nghệ quân sự mới của Nga tại cuộc diễu binh mừng Ngày chiến thắng

Koalitsiya-SV (phía trước) và Msta-S phía sau là một loại pháo tự hành do Nga phát triển và chế tạo, ra mắt công chúng lần đầu tiên vào năm 2015 trong các đợt diễn tập cho cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng Moskva. Phiên bản Koalitsiya mới của dòng xe này có thể di chuyển đến 43 dặm.

T-34: Chiếc xe tăng huyền thoại trong chiến thắng lịch sử trong Thế chiến thứ II

Những công nghệ quân sự mới của Nga tại cuộc diễu binh mừng Ngày chiến thắng

Không thể vắng mặt trong các cuộc diễu hành mừng Ngày chiến thắng là những chiếc xe tăng T-34 được quân đội Liên Xô sử dụng trong Thế chiến thứ II. Đây là phiên bản T-34/85 gắn một tháp pháo cải tiến với súng 85mm.

Máy bay không người lái Katran và Korsar

Những công nghệ quân sự mới của Nga tại cuộc diễu binh mừng Ngày chiến thắng

Những công nghệ quân sự mới của Nga tại cuộc diễu binh mừng Ngày chiến thắng

Máy bay không người lái Katran và Korsar lần đầu được giới thiệu. Chúng được thiết kế với mục tiêu trinh sát, giám sát và tham gia vào các hoạt động tình báo.

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-57

Những công nghệ quân sự mới của Nga tại cuộc diễu binh mừng Ngày chiến thắng

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-57 thế hệ thứ năm của Nga được trang bị hệ thống ngụy trang kỹ thuật số mới. Đây là bức ảnh chụp Sukhoi Su-57 khi nó tham gia tập dược cho cuộc diễu hành.

Máy bay chiến đấu Su-34, Sukhoi-Su35S, Sukhoi Su-30SM và Sukhoi Su-27

Những công nghệ quân sự mới của Nga tại cuộc diễu binh mừng Ngày chiến thắng

Một loạt thế hệ máy bay chiến đấu Sukhoi. Sukhoi Su-34 là một máy bay phản lực tấn công, Sukhoi-Su35S là máy bay phản lực đa chức năng mới nhất của Nga. Sukhoi Su-30SM và Sukhoi Su-27 là máy bay tiêm kích, chiến đấu thế hệ cũ.

Tu-160 "White Swan": máy bay ném bom chiến lược hạng nặng

Những công nghệ quân sự mới của Nga tại cuộc diễu binh mừng Ngày chiến thắng

Một Tupolev Tu-160 "White Swan" (biệt danh NATO: Blackjack) cùng với một tàu chở dầu tiếp nhiên liệu trên không IL-78. Tu-160 đã từng tham gia ném bom các mục tiêu chống chính phủ ở Syria.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars

Những công nghệ quân sự mới của Nga tại cuộc diễu binh mừng Ngày chiến thắng

RS-24 Yars ICBM là một loại tên lửa xuyên lục địa hạng nặng có tầm tấn công khoảng 7.400 dặm với khả năng mang theo 3 đến 6 đầu đạn nhiệt hạch.

Máy bay chiến đấu MiG-31 với tên lửa Kinzhal Hypersonic

Những công nghệ quân sự mới của Nga tại cuộc diễu binh mừng Ngày chiến thắng

MiG-31 là một máy bay đánh chặn tầm xa được sử dụng trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Kinzhal là một tên lửa đạn đạo tầm ngắn được thiết kế để vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo truyền thống với tốc độ siêu âm và được đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu hồi đầu năm nay. Mười chiếc MiG-31 đã được cải tạo để có thể mang tên lửa Kinzhal.

Bạch Đằng

Chủ đề khác