VnReview
Hà Nội

Dạo một vòng quanh công viên nước Disney bị bỏ hoang gần 20 năm

Disney River Country, công viên nước của Disney tại Florida (Mỹ) sau gần 20 năm bị bỏ hoang sẽ được phá bỏ và trở thành khu resort, khách sạn vào năm 2019.

Hoạt động từ năm 1976 nhưng Disney River Country bị đóng cửa sau đó 25 năm và trở thành khu đất bỏ hoang không ai lui tới.

Năm 2016, nhiếp ảnh gia có nghệ danh Seph Lawless đã chụp lại không gian bên trong có phần "ma mị" của Disney River Country trong dự án series ảnh mang tên Dismaland.

Nhưng khung cảnh này sẽ sớm biến mất vì Disney đang có kế hoạch phá hủy nó để xây dựng khu resort và khách sạn.

Hãy cùng đi một vòng quanh công viên nước của Disney tại Mỹ sau 17 năm bị bỏ hoang.

Nằm tại bang Florida (Mỹ), River Country là công viên nước đầu tiên của Walt Disney World

Đây là 1 trong 2 công viên nước của Disney bị đóng cửa vĩnh viễn cùng với Discovery Island, cũng nằm tại Florida

Theo Business Insider, Lawless đã đi vào khu này và chụp hơn 150 tấm ảnh

Gần như mọi thứ đều bị nước và rêu bao phủ

1 trong 5 cầu trượt tại công viên, dính đầy cây và cỏ dại

Bể bơi này chứa gần 1.250 lít nước, được Disney bơm đầy vào năm 2016 khi nước đã cạn

Lá cây, giấy tờ và thùng các-tông nằm rải rác trong phòng quản lý. Mảng sơn tường đã bị tróc

Chiếc nón kỳ lạ nằm trên một cây cầu

Lawless cho biết anh "muốn mang đến người xem cảm giác họ hoàn toàn ở một mình khi xem bộ ảnh này"

Không chỉ công viên nước Disney, Lawless còn chụp ảnh tại nhiều địa điểm bị bỏ hoang ở Mỹ

Khi bắt đầu dự án, anh mong muốn Disney sẽ chú ý và cải tạo công viên này, ít nhất là cải thiện môi trường cho động vật hoang dã sống tại đây

"Kể cả doanh nghiệp có tài sản hàng tỷ USD như Disney, không một công ty nào đủ mạnh để che giấu và dọn sạch mớ hỗn độn do họ gây ra"

Tuy bị bỏ hoang nhưng còn nhiều nơi có khung cảnh khá đẹp

Sau gần 20 năm bị đóng cửa, Disney sẽ bắt đầu phá bỏ River Country để xây dựng khu resort và khách sạn từ năm 2019

Phúc Thịnh

Chủ đề khác