VnReview
Hà Nội

[Chùm ảnh] Trung Quốc đã lãng phí ra sao cho các công trình phục vụ Olympic Bắc Kinh 2008?

Trung Quốc một lần nữa lại đi vào vết xe đổ của nhiều quốc gia khác khi đăng cai tổ chức Olympic và cái kết đắng mà nước này phải chịu chính là những công trình bỏ hoang, gây tốn kém nguồn lực của đất nước.

Đã hơn 10 năm kể từ khi Trung Quốc tổ chức thành công kỳ Olympic Bắc Kinh 2008 và được bạn bè thế giới hết mức ca ngợi.

Thời điểm đó, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, Jacques Rogge đã ca ngợi màn tổ chức chu đáo và hoành tráng của nước chủ nhà. Thậm chí, Rogge còn mô tả sân vận động Tổ chim tại Bắc Kinh như một kỳ quan mới của thế giới và là nơi hoàn hảo cho một buổi lễ khai mạc hoành tráng.

Thế nhưng sau cái danh được cả thế giới công nhận, Trung Quốc cũng phải đối mặt với tình trạng giống như bao quốc gia khác, đó là cơ sở vật chất phục vụ Olympic sau khi không còn sử dụng đều bị bỏ rơi, hoang tàn và vô cùng lãng phí.

Ngoài công trình duy nhất là sân vân động Tổ chim cho tới nay vẫn còn được tận dụng tối đa công năng thì hầu hết các công trình phục vụ cho Olympic Bắc Kinh 2008 đều trở thành nhà cho cỏ dại và là bể chứa nước của thiên nhiên.

Theo The Guardian, ngổn ngang tại một số địa điểm thi đấu còn có cả hình ảnh những linh vật lúc bấy giờ bị vất ngổn ngang, khung cảnh hoang vu, không có lấy một hoạt động nào tại các địa điểm thi đấu trước đây.

Dưới đây là chùm ảnh cho thấy Trung Quốc đã lãng phí tiền bạc như thế nào chỉ để phục vụ cho một kỳ Olympic mùa hè:

Cây và cỏ dại mọc ở vạch của đường đua xe đạp địa hình BMX

Quạt làm mát đặt dưới chân khán đài của sân vận động nơi tổ chức bóng chuyền bãi biển

Lòng chảo trình diễn của bộ môn xe đạp địa hình BMX bị bỏ hoang

Bebei, một trong năm linh vật phục vụ cho Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 nằm chỏng trơ dưới tán cây

Cây cỏ tự do mọc tại những sân vận động nơi tổ chức bóng chuyền bãi biển

Các khán đán này cách đây 10 năm có rất đông người tới xem

…giờ chỉ còn là những khối gỗ mục trên khán đài

Cỏ mọc khắp nơi dưới cát

Những chiếc quạt phủ đầy bụi

Hai linh vật khác là Nini và Yingying cũng bị vứt bỏ dưới gốc cây phía sau một trung tâm mua sắm bị bỏ hoang

Tấm biển trang trí cũng bị bụi phủ kín vì nơi này không còn ai lui tới để dọn dẹp

Một địa điểm tổ chức môn chèo thuyền kayak

Logo bị gỉ sét trên hàng rào tại địa điểm diễn ra bộ môn chèo thuyền rowing và canoeing

Cột đánh dấu chặng trong môn đua xe BMW cũng bị han gỉ trầm trọng

Đây từng là nơi trình diễn của các vận động viên

Nơi đã từng diễn ra bộ môn chèo thuyền kayak giờ đây chỉ còn là những vũng nước đọng

Các vận động viên từng tham gia môn thi đấu rowing và canoeing

Fu Niu Lele, linh vật chính của Paralympic Games 2008 cũng chịu chung số phận

Mai Huyền

Chủ đề khác